Nóng: Tàu Ấn Độ đáp vùng tối Mặt Trăng - điều Mỹ, Nga, Trung chưa làm được

Trang Ly |

Khoảnh khắc lịch sử gọi tên Ấn Độ khi tàu vũ trụ Chandrayaan-3 của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã đổ bộ xuống cực Nam của Mặt trăng.

Nỗ lực của Ấn Độ nhằm trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh tàu vũ trụ lên cực nam của Mặt trăng cuối cùng đã có kết quả: Thành công mỹ mãn.

Nóng: Tàu Ấn Độ đáp vùng tối Mặt Trăng - điều Mỹ, Nga, Trung chưa làm được - Ảnh 1.

Bộ đôi tàu đổ bộ Vikram và xe tự hành Pragyan cuối cùng đã trải qua "15 phút kinh hoàng" cuối cùng để đáp nhẹ nhàng xuống bề mặt Mặt trăng.

Ấn Độ hoàn thành khát vọng của mình, trở thành quốc gia thứ 4 thực hiện thành công sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng, cùng với Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc. Sau kỳ tích có một không hai này, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên đưa tàu đáp xuống cực Nam Mặt Trăng - trước đó, chưa quốc gia nào làm được.

Ngay thời khắc lịch sử này, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chúc mừng Ấn Độ, chúc mừng thành quả nhiều năm của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại