Nóng phản ứng của Nga trước cáo buộc “lậu” dầu vào Triều Tiên

Minh Đức |

Nga giải thích cho những cáo buộc về việc cung cấp dầu cho Triều Tiên bất chấp lệnh trừng phạt của HĐBA.

Sputnik đưa tin, bình luận về những thông tin cáo buộc Nga vận chuyển dầu cho Triều Tiên bất chấp các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bộ phận báo chí của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow vẫn tuân theo đầy đủ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

“Nước Nga tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các lệnh trừng phạt. Chúng tôi muốn nhắc lại, có hạn mức cho việc vận chuyển nhiên liệu, tuy nhiên, không có lệnh cấm hoàn toàn [trong Nghị quyết số 2397],” Bộ Ngoại giao Nga giải thích.

Thông cáo trên được đưa ra sau khi hãng tin Reuters dẫn lời hai nguồn tin an ninh giấu tên của phương Tây tiết lộ hôm thứ Sáu (29/12) rằng, đã có ba trường hợp tàu Nga bị bắt gặp cung cấp nhiên liệu cho Bình Nhưỡng trong quá trình vận chuyển hàng hoá trên biển.

Tuy nhiên, Reuters cũng lưu ý, “không thể xác nhận một cách độc lập về việc các tàu đã chuyển nhiên liệu sang tàu Triều Tiên, liệu chính phủ Nga có biết về các vụ mua bán hoặc bao nhiêu tàu Nga liên quan đến việc vận chuyển. Cũng không rõ là bao nhiêu nhiên liệu đã bị vận chuyển lậu [vào Triều Tiên].

Hồi đầu tháng Mười hai, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua một nghị quyết thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của nước này vào ngày 29/11 vừa qua. Bình Nhưỡng từng tuyên bố, họ có khả năng tiến hành tấn công vào lục địa nước Mỹ.

Bên cạnh các vấn đề như xuất nhập khẩu các loại hàng hoá khác nhau, trục xuất công nhân Triều Tiên làm việc ở nước ngoài, một số điều khoản cấm đoán trong nghị quyết cũng áp dụng cho ngành công nghiệp dầu mỏ và nhiên liệu của Triều Tiên.

Năm 2017 chứng kiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang sau hàng loạt các vụ thử tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, dẫn đến việc Hội đồng Bảo an phải đưa ra các lệnh trừng phạt nặng nề nhất từ trước đến nay dành cho quốc gia Châu Á. 

Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo vốn có, gọi các lệnh trừng phạt mới là “một hành động chiến tranh” và tuyên bố sẽ “tiếp tục củng cố” hệ thống phòng thủ hạt nhân của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại