Khủng bố ở trung tâm New York: Nghi phạm bị bắt giữ, hàng trăm người thoát chết trong gang tấc

Thủy Thu |

Theo Sở Cảnh sát New York, nghi phạm đã bị bắt giữ và có 4 người bị thương sau vụ tấn công. Nghi phạm cũng nằm trong số những người bị thương.

00h30: Theo NBC News, nghi phạm Akayed Ullah - công dân Bangladesh đến Mỹ với thị thực nhập cư vào ngày 21/2/2011. Ullah đã có thẻ xanh nên được công nhận là người cư trú hợp pháp tại Mỹ.

Người phát ngôn của Ủy ban Taxi và Limousine New York cho biết, nghi phạm là lái xe taxi từ tháng 3/2012 đến tháng 3/2015. Gần đây, người này làm việc cho một công ty điện.

Ngay sau vụ nổ, cảnh sát đã tới điều tra ít nhất ba địa chỉ ở Brooklyn - những địa điểm liên quan đến Ullah hoặc người thân của anh ta - hai ở khu Kensington và một ở Old Mill Basin.

Khủng bố ở trung tâm New York: Nghi phạm bị bắt giữ, hàng trăm người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 1.

Nghi phạm Akayed Ullah. Ảnh: NBC News

Một người hàng xóm cũ ở Old Mill Basin cho hay, nghi phạm đã sống ở đó với một cặp vợ chồng lớn tuổi và hai thanh niên khác. 

"Gia đình họ rất thân thiện nhưng anh ta rất trầm tính, không bao giờ nói chuyện với bất cứ ai", người hàng xóm nói.

23h50: Nghi phạm được xác định là Akayed Ullah, 27 tuổi, sống ở thành phố Brooklyn. Một số nguồn tin cho biết, người này đến từ Bangladesh và đã sống ở Mỹ được 7 năm.

Twitter Sở Cảnh sát New York cho biết,  Akayed Ullah đã bị thương ở tay và bụng khi thiết bị bom ống quấn quanh người phát nổ. Hiện Ullah đã được đưa tới bệnh viện. Ngoài ra, có 3 người khác bị thương nhẹ khi vụ tấn công xảy ra.

Phát biểu trong buổi họp báo sau đó, Thị trưởng New York Bill de Blasio gọi đây là một cuộc tấn công khủng bố.

"Đây là một cuộc tấn công khủng bố. May mắn, thủ phạm đã không đạt được mục đích cuối cùng của mình", ông Blasio cho biết, cảnh sát sẽ được tăng cường trong toàn thành phố.

Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York gọi vụ tấn công vào ga tàu điện ngầm là một hành động "đáng sợ". "Xét từ nhiều khía cạnh, đây là một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của chúng tôi", ông này nói.

Truyền thông Mỹ nhận định, vụ tấn công ga tàu điện ngầm được Akayed Ullah tiến hành theo các vụ tấn công khủng bố trước đó của những "con sói đơn độc" ủng hộ Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Hình ảnh phía trong hiện trường 

Khủng bố ở trung tâm New York: Nghi phạm bị bắt giữ, hàng trăm người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 3.

Nghi phạm Akayed Ullah bị cảnh sát khống chế tại ga tàu điện ngầm. Ảnh: New York Post.

Khủng bố ở trung tâm New York: Nghi phạm bị bắt giữ, hàng trăm người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 4.

Thị trưởng New York phát biểu tại buổi họp báo sau vụ tấn công.

Khủng bố ở trung tâm New York: Nghi phạm bị bắt giữ, hàng trăm người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 5.

Lực lượng cảnh sát tiếp cận hiện trường. Ảnh: Reuters

Khủng bố ở trung tâm New York: Nghi phạm bị bắt giữ, hàng trăm người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 6.

Ảnh Reuters

Khủng bố ở trung tâm New York: Nghi phạm bị bắt giữ, hàng trăm người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 7.

Khủng bố ở trung tâm New York: Nghi phạm bị bắt giữ, hàng trăm người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 8.

Khủng bố ở trung tâm New York: Nghi phạm bị bắt giữ, hàng trăm người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 9.

Khủng bố ở trung tâm New York: Nghi phạm bị bắt giữ, hàng trăm người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 10.

Người dân được sơ tán khỏi hiện trường. Ảnh Reuters

     21h10: Một thanh niên 27 tuổi đi vào nhà ga tàu điện ngầm ở trung tâm Manhattan với quả bom ống được gắn sẵn trên người. Theo kế hoạch, quả bom sẽ được nghi phạm kích nổ trên một chuyến tàu điện ngầm nhưng may mắn là thiết bị đã phát nổ sớm, giúp New York tránh được một cuộc tấn công có thể khiến hàng trăm người thương vong.

Sở Cảnh sát New York cho biết, họ đã bắt giữ nghi phạm trên và đây cũng là người bị thương duy nhất trong cuộc tấn công này tính đến thời điểm hiện tại.

Nổ lớn ở New York

20h47: Anh Francisco Ramirez nói với CNN rằng, anh nghe thấy hai tiếng nổ khi đang xuống xe buýt".

"Tôi đoán tiếng nổ phát ra từ phía ga tàu điện ngầm," anh nói, "Thật đáng sợ, đã xảy ra hỗn loạn nhưng tôi chưa thấy trường hợp bị thương nào".

20h31: Sở Cảnh sát New York cho biết, một đối tượng đã bị bắt giữ. Hãng tin ABC News tiết lộ, có thể một quả bom ống đã được kích nổ. 

Sở Cảnh sát thành phố khẳng định, chưa xác định được trường hợp nào bị thương trong khi CNN cho biết, hiện ít nhất đã có 1 người bị thương trong vụ nổ.

Khủng bố ở trung tâm New York: Nghi phạm bị bắt giữ, hàng trăm người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 12.

Cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Khủng bố ở trung tâm New York: Nghi phạm bị bắt giữ, hàng trăm người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 13.

Ga xe bus, nơi xảy ra vụ nổ.

Trước đó, theo Sở Cảnh sát New York, họ đang điều tra một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân tại đại lộ 8 và phố 42, Manhattan, New York vào thứ Hai ngày 11/12. Các tuyến tàu điện ngầm A, C và E đang được sơ tán.

Theo Reuters, vụ nổ xảy ra ở ga xe bus Port Authority, gần Quảng trường Thời đại.

Hiện chưa rõ số người thương vong. Nguồn tin của HuffPost cho biết, một đối tượng khả nghi đã bị bắt giữ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được báo cáo tóm tắt về vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại