Nhà Trắng: Thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2 tới

Hồng Anh |

Thông báo trên được đưa ra sau khi ông Trump có cuộc gặp dài 90 phút trong Nhà Trắng với "cánh tay phải" của ông Kim Jong-un.

CNN trích dẫn thông cáo chính thức từ Nhà Trắng ngày 18/1 cho biết hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 của các nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 tới.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi cuộc gặp cùng ngày giữa Tổng thống Trump và Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, kết thúc. 

Ông Kim Yong-chol được coi là "cánh tay phải" của lãnh đạo Kim Jong-un. Hồi tháng 6 năm ngoái, vị đặc phái viên này cũng từng giúp "cứu vãn" tình thế bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa hai nước ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore.

Được biết, ông Trump và các quan chức Nhà Trắng đã cùng ông Kim Yong-chol thảo luận về vấn đề "phi hạt nhân hóa và việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2", đồng thời hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh này "vào khoảng cuối tháng 2 tới", theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders.

Tuy nhiên, trước nhiều thông tin từ báo Hàn Quốc rằng Việt Nam sẽ được lựa chọn làm địa điểm tổ chức cuộc gặp Trump-Kim, phía Nhà Trắng vẫn chưa xác nhận điều này.

Phát biểu trước báo giới, bà Sanders cho biết cuộc gặp giữa đặc phái viên Kim Yong-chol cùng ông Trump và các quan chức Mỹ, trong đó bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo đã diễn ra "hiệu quả":

"Chúng tôi [Mỹ và Triều Tiên] đã tiếp tục có các tiến triển mới. Chúng tôi vẫn tiếp tục đối thoại. Mỹ sẽ tiếp tục duy trì áp lực và các lệnh trừng phạt với Triều Tiên cho đến khi Mỹ tận mắt chứng kiến và xác nhận quá trình phi hạt nhân hóa [bán đảo Triều Tiên] hoàn tất."

Theo một nguồn thạo tin, ông Kim Yong-chol đã bí mật tới Washington tối ngày thứ 5 (17/11) vừa qua cùng bức thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi tới Tổng thống Trump. 

Hồi tháng 6 năm ngoái, hai ông Trump-Kim đã có cuộc gặp gỡ lịch sử lần đầu tiên tại Singapore, trong đó nhà lãnh đạo Triều Tiên đã cam kết sẽ nỗ lực tiến tới "phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên". Tuy nhiên, đến nay, cả hai bên vẫn chưa có tiến triển cụ thể trong vấn đề này, và các cuộc đàm phán song phương cũng gần như bị đình trệ. 

Cũng trong tuần này, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã cảnh báo rằng phía Triều Tiên vẫn chưa có những bước đi cụ thể trong tiến trình phi hạt nhân hóa, và cho biết Mỹ vẫn đang chờ đợi điều đó, trong khi quan chức hai nước bắt đầu gấp rút chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ 2. 

Trong khi đó, mới đây Tổng thống Trump đã tuyên bố chiến lược phòng thủ tên lửa cải tiến mới, trong đó đặc biệt chỉ ra Triều Tiên là "mối đe dọa lớn", bên cạnh các nước Iran, Nga, hay Trung Quốc.

Cụ thể, theo báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc, Mỹ luôn phải cảnh giác cao độ với "mối đe dọa lớn" từ Triều Tiên, mặc dù hiện nay Washington có tiềm năng tiến tới hòa bình với Bình Nhưỡng.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ 7 tháng sau khi ông Trump cho rằng mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên không còn tồn tại trong một dòng tweet hồi tháng 6/2018. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại