NÓNG: Nga bất ngờ tung át chủ bài MiG-31 đến Syria, chờ đòn sấm sét!

Quang Huy |

Tại căn cứ không quân Hmeimin (Syria), nơi lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga đang đồn trú, lần đầu tiên xuất hiện máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga.

Bức ảnh tiêm kích MiG-31 Nga được cho là xuất hiện tại căn cứ không quân Hmeimin (Syria) được người dùng Barya Salami đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình và được trang tin điện tử warfiles.ru (Nga) dẫn lại.

Salami cũng công bố bức ảnh mà trong đó có thể thấy rõ các tên lửa không đối không tầm xa dùng để trang bị cho MiG-31.

NÓNG: Nga bất ngờ tung át chủ bài MiG-31 đến Syria, chờ đòn sấm sét! - Ảnh 1.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31 hạ cánh ở Syria.

NÓNG: Nga bất ngờ tung át chủ bài MiG-31 đến Syria, chờ đòn sấm sét! - Ảnh 2.

Tên lửa "không đối không" tầm xa dùng để trang bị cho MiG-31.

Được biết, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 MiG-31 đầu tiên của Nga được bàn giao cho quân đội vào năm 1981. Mục đích chính nó là đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi rộng.

Hiện nay, MiG-31 là chiếc máy bay chiến đấu tốc độ nhanh nhất và bay cao nhất trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại