Nóng: FIFA chính thức tăng số đội tham dự World Cup, cơ hội cho Việt Nam?

Lupo |

Đề xuất tăng số đội tham dự World Cup đã được bỏ phiếu thông qua trong cuộc họp mới đây của FIFA.

Thông báo này đã chính được đăng tải trên trang mạng xã hội của FIFA cách đây ít phút. Cụ thể, 48 đội sẽ được chia ra làm 16 bảng, mỗi bảng 3 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng knock-out (gồm 32 đội). Thể thức 48 đội được áp dụng bắt đầu từ World Cup 2026.

Dự kiến, số đội tham dự còn có thể tăng lên 64 hoặc 80 trong những giải đấu tiếp theo. Tuy nhiên, FIFA khẳng định thể thức sẽ được tính toán sao cho đội vô địch tối đa chỉ phải thi đấu 7 trận ở vòng chung kết.

Nóng: FIFA chính thức tăng số đội tham dự World Cup, cơ hội cho Việt Nam? - Ảnh 1.

World Cup sẽ đến với nhiều đội bóng hơn nhờ thể thức mới.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rất tự hào nói về quyết định mới nhất trên: "Đây là bước đi giúp các nền bóng đá trên thế giới phát triển toàn diện hơn, bởi không có cú hích nào mạnh bằng việc được tham dự World Cup cả".

Mặc dù ông Gianni Infantino không đề cao mục đích kinh tế, nhưng con số ước tính cho thấy FIFA có thể kiếm thêm ít nhất 500 triệu bảng lợi nhuận từ việc tăng số đội dự World Cup.

Về phần Việt Nam, rõ ràng cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang mở rộng hơn rất nhiều. Trong năm 2016 vừa qua, ĐT futsal và U19 đã giành vé tham dự World Cup. Điều đó chứng tỏ nếu đầu tư đúng đắn, bài bản, giấc mơ "chung mâm" với những "đại gia" như Đức, Italia, Brazil không phải là không thể với tới. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại