Động đất 7,2 độ richter rung chuyển đảo Mindanao, Philippines: Cảnh báo sóng thần hủy diệt

Hồng Anh |

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã ban bố cảnh báo sóng thần hủy diệt đối với các khu vực nằm trong bán kính 300km từ tâm chấn.

RT dẫn lời Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, một trận động đất mạnh 7,2 độ richter, với tâm chấn ở độ sâu 49 km vừa xảy ra lúc 3h39 (theo giờ địa phương, tức 10h39 theo giờ Hà Nội) ngoài khơi đảo Mindanao, Philippines.

Hiện giới chức địa phương vẫn chưa đưa ra báo cáo cụ thể về thương vong và thiệt hại trong vụ động đất này, theo Reuters.

USGS cho biết trận động đất xảy ra cách 193km thành phố General Santos về phía Đông.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã phát cảnh báo sóng thần đối với tất cả các khu vực nằm trong bán kính 300km từ tâm chấn, nghĩa là một phần lớn của Indonesia và Philippines có nguy cơ bị ảnh hưởng từ trận động đất này.

Giới chức sở tại đã được yêu cầu thông báo cho người dân sinh sống tại các vùng duyên hải về nguy cơ sóng thần và tiến hành sơ tán họ tới các địa điểm an toàn.

Theo RT, các quần đảo Geme, Tabukan Tengah của Indonesia, và đảo Davao của Philippines có thể sẽ hứng chịu các đợt sóng thần trong vòng 1 giờ tới.

Thứ 7 tuần trước, trận sóng thần không được dự báo trước tại Indonesia do núi lửa Anak Krakatau phun trào và sụp đổ một phần đã tấn công khu vực đảo Java và Sumatra, khiến hơn 400 người thiệt mạng và hơn 1000 người bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại