Nga đề nghị Iran cho phép dùng sân bay Hamedan - Sẵn sàng cho tình huống xấu nhất?

Ban Quân sự |

14:30 ngày 11/04/2018

Nga tuyên bố: Bất cứ tên lửa Mỹ nào bắn vào Syria đều bị bắn hạ

Kênh RT dẫn lời Đại sứ Nga Alexander Zasypkin ở Lebanon phát biểu trên kênh truyền hình al-Manar TV, bất cứ tên lửa Mỹ nào phóng vào Syria đều sẽ bị bắn hạ, kể cả phương tiện mang phóng của chúng.

Ông này cảnh báo rằng, Quân đội Nga có quyền bắn hạ mọi tên lửa cũng như bệ phóng (có thể là tàu khu trục, tàu tuần dương, tàu ngầm hay máy bay) nếu Mỹ sử dụng để tấn công Syria.

13:46 ngày 11/04/2018

Nga đề nghị Iran cho phép sử dụng căn cứ không quân Hamedan?

NÓNG: Nga đề nghị Iran cho phép dùng sân bay Hamedan - Sẵn sàng cho tình huống xấu nhất? - Ảnh 1.

Các máy bay chiến đấu Nga từng sử dụng căn cứ không quân Hamedan của Iran năm 2016.

Đây là thông tin chưa được kiểm chứng do trang vz.ru dẫn nguồn từ mạng xã hội, tuy nhiên, xét về mặt logic, Nga cần có thêm các căn cứ ở gần Syria để tiện việc triển khai lực lượng yểm trợ cho chiến trường chính.

Nếu được Iran chấp thuận, Nga có thể sẽ triển khai ở đây các máy bay ném bom hạng nặng Tu-22M3 và Tu-95MS cũng như máy bay tiếp dầu trên không IL-78.

Hiện nay Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận bất cứ thông tin nào liên quan tới vấn đề này.

13:31 ngày 11/04/2018

Tomahawk đã sẵn sàng, châu Âu cảnh báo nguy cơ không kích trong 72 giờ tới

Theo kênh RT (Nga), Cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu vừa đưa ra cảnh báo khẩn về khả năng NATO có thể sẽ tấn công Syria trong vòng 72 giờ tới, đồng thời yêu cầu tất cả các hãng hàng không có chuyến bay ở khu vực phía đông Địa Trung Hải phải sẵn sàng với khả năng NATO bắn tên lửa vào Syria.

Hãng tin Nga dẫn nguồn tin Hải quân Mỹ cho biết, khu trục hạm Donald Cook mang 60 tên lửa Tomahawk đã rời cảng Larnaca (đảo Síp) hôm thứ Hai và di chuyển đến khu vực ngoài khơi Syria. Đây là chiến hạm của Mỹ đang áp sát gần nhất Syria ở thời điểm này.

11:54 ngày 11/04/2018

Tổng thống Mỹ sẽ ra lệnh tấn công Syria vào đêm nay?

NÓNG: Tổng thống Trump có thể tấn công Syria đêm nay, Tomahawk đã sẵn sàng? - Ảnh 1.

Tổng thống Trump đang họp cùng các cố vấn quân sự tại Nhà trắng. Ảnh: New Yorrk Times.

Tờ Express (Anh) vừa loan tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ quyết định tấn công Syria vào đêm nay. Còn tờ New York Times cho biết ông đang họp bàn với các cố vấn quân sự.

Trước đó, sau cuộc họp với các lãnh đạo quân sự Mỹ hôm thứ Hai, ông Trump đã tuyên bố: "Chúng ta có nhiều sự lựa chọn về mặt quân sự, và chúng tôi sẽ sớm cho các bạn biết nước Mỹ sẽ làm gì".

Theo hãng tin ABC (Mỹ), một trong các sự lựa chọn có thể là không kích bằng Tomahawk phóng đi từ khu trục hạm của Hải quân Mỹ tại Địa Trung Hải, tương tự như Washington đã làm một năm trước, sau vụ việc mà phương Tây cáo buộc là tấn công hóa học khiến hơn 100 người thiệt mạng tại Idlib (Syria).

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại