Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak bị khởi tố 16 tội danh

Hải Võ |

Theo Yonhap, cơ quan công tố Hàn Quốc ngày hôm nay (9/4) đã khởi tố cựu tổng thống Lee Myung Bak với 16 hạng mục cáo buộc, bao gồm nhận hối lộ 11 tỉ won và tham ô 35 tỉ won.

Trước đó cùng ngày, cơ quan công tố đã công bố kết quả điều tra và khởi tố ông Lee Myung Bak lên Viện kiểm sát trung tâm Seoul với 16 tội danh, gồm nhận hối lộ, tham ô, trốn thuế, lạm dụng chức quyền... Ông Lee trở thành cựu tổng thống thứ tư của Hàn Quốc đối diện với các phiên tòa xét xử.

Theo Yonhap, cơ quan công tố còn có thể căn cứ vào kết quả điều tra gia đình và thân nhân ông Lee để quyết định có truy tố bổ sung hay không. Kế hoạch đóng băng tài sản của cựu tổng thống cũng được lập ra để ngăn chặn ông Lee tẩu tán tài sản.

Ông Lee Myung Bak bị bắt giữ hôm 23/3 và bị thẩm vấn ba lần trong trại giam vào các ngày 26/3, 28/3 và 2/4, nhưng ông từ chối trả lời nhà chức trách với lý do quá trình điều tra không công bằng minh bạch.

Trước ông Lee, các cựu tổng thống Chun Doo Hwan, Roh Tae-woo và Park Geun Hye đã từng bị xét xử. Mới đây nhất, bà Park bị tòa án tuyên phạt 24 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại