Cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Tập Cận Bình đắc cử Phó Thủ tướng Trung Quốc

Thủy Thu |

Ông Lưu Hạc - cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bầu làm Phó thủ tướng Quốc vụ viện cùng các ông Hàn Chính, Hồ Xuân Hoa và bà Tôn Xuân Lan.

Theo Tân Hoa Xã, trong phiên họp lần thứ 7, thuộc khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIII ngày 19/3, các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu biểu quyết các ông Hàn Chính, Hồ Xuân Hoa, Lưu Hạc và bà Tôn Xuân Lan trở thành Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.

Ông Lưu Hạc được coi là cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, từng được nhà lãnh đạo Trung Quốc giới thiệu là "người quan trọng nhất". Trong khi đó, ông Hàn Chính, Hồ Xuân Hoa được đánh giá là những ngôi sao mới lên trên chính trường Trung Quốc. Bà Tôn Xuân Lan là phụ nữ duy nhất trong đội ngũ Phó Thủ tướng, bà được cho sẽ thay thế vị trí của người tiền nhiệm Lưu Diên Đông.

Cũng tại phiên họp sáng nay, các ông Ngụy Phụng Hòa, Vương Dũng, Vương Nghị, Tiêu Tiệp, Triệu Khắc Chí trở thành Ủy viên Quốc vụ viện.

Ngoài ra, đại hội đã biểu quyết ông Tiêu Tiệp làm Trưởng thư ký Quốc vụ viện, Vương Nghị làm Ngoại trưởng, Ngụy Phụng Hòa làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các Bộ trưởng khác cũng như các vị trí Thống đốc ngân hàng trung ương, Tổng kiểm toán nhà nước v.v..

Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký lệnh bổ nhiệm các vị trí trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại