Nokia sẽ làm gì để "chiếm lấy trái tim của giới trẻ Việt Nam"?

Pha Lê |

Trong buổi ra mắt những mẫu điện thoại mới của Nokia, đại diện hãng bày tỏ tham vọng, các sản phẩm này sẽ "chiếm lấy trái tim của giới trẻ".

Mới đây, hãng điện thoại đến tờ Phần Lan đánh dấu sự trở lại của thương hiệu huyền thoại bằng việc giới thiệu đến người tiêu dùng hàng loạt mẫu điện thoại thông minh mới.

Trong buổi ra mắt, Nokia đã giới thiệu tới thị trường Việt Nam 3 mẫu smartphone Nokia 3, Nokia 5 và Nokia 6 với giá bán từ 2.999.000 đồng - 5.5900.000 đồng.

Nokia sẽ làm gì để chiếm lấy trái tim của giới trẻ  Việt Nam? - Ảnh 1.

Các mẫu điện thoại mới của hãng

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, đại diện của Nokia cho biết, các mẫu smarphone do hãng cung cấp đến tay người tiêu dùng là những mẫu điện thoại có sử dụng hệ điều hành Android mới nhất hiện nay là Android Nougat.

Đại diện của hãng cũng bày tỏ tham vọng, những mẫu điện thoại của hãng sẽ nhanh chóng "chiếm lấy trái tim của giới trẻ Việt Nam".

Để làm được điều đó, Nokia cho biết, cái mà hãng tập trung đến tại thị trường Việt Nam là làm như thế nào để đưa nhãn hiệu về mức khởi đầu mới trong tâm trí người tiêu dùng. Khởi đầu mới này là người tiêu dùng biết đến, sử dụng sản phẩm của Nokia với hệ điều hành Android. Đây là hệ điều hành sẽ khiến chiếc điện thoại dễ sử dụng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, tin thần cách tân, dễ sử dụng, tinh thần luôn muốn đổi mới có thể thấy đây là những sản phẩm có mức giá hấp dẫn nhất trong phân khúc thị trường. Điều này sẽ khiến cho người tiêu dùng tin cậy và sử dụng các sản phẩm của Nokia, đại diện hãng chia sẻ.

Nokia sẽ làm gì để chiếm lấy trái tim của giới trẻ  Việt Nam? - Ảnh 2.

Đại diện của Nokia giới thiệu những mẫu điện thoại mới nhất của hãng

Được biết, Việt Nam là một trong 3 quốc gia quan trọng của Nokia tại Châu Á - Thái Bình Dương, cũng là một thị trường quan trọng đóng góp cho doanh thu của Nokia trong khu vực.

Việt Nam là 1 trong số các quốc gia đầu tiên Nokia giới thiệu 3 mẫu sản phẩm Nokia 3, Nokia 5 và Nokia 6. Dù chưa có những số liệu phản hồi chính thức về hiệu quả kinh doanh của các mẫu điện thoại này tại các thị trường khác, tuy nhiên, trong quý 1, khi Nokia 6 giới thiệu tại Trung Quốc thì lượng hàng tiêu thụ nhanh, hơn 60% là giới trẻ, có phản hồi tích cực.

"Trong thời gian tới, Nokia sẽ là thương hiệu hàng đầu khi khách hàng chuyển sang sử dụng điện thoại với hệ điều hành Android", Nokia khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại