Nói phe ủng hộ Trump là "đáng khinh", Clinton vô tình hay cố ý?

Sau vụ bà Clinton chỉ trích những người ủng hộ Trump tại buổi gây quỹ hồi tuần qua, giới phân tích cho rằng có khả năng vụ việc đã được lên kế hoạch từ trước.

Dường như cả Donald Trump và ban vận động bầu cử của ông đều tin rằng mình có thể tận dụng phút "lỡ lời" của bà Hillary Clinton tại một buổi gây quỹ hồi tuần trước để chống lại bà.

Vào 9/9, bà Clinton nói: "Nhìn chung, hiển nhiên là ta có thể bỏ một nửa số người ủng hộ Trump vào một cái giỏ mà tôi gọi là 'đáng khinh'. Phải không? Bọn phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, ghét người đồng tính, ghét người ngoại quốc, ghét người Hồi giáo - toàn những cái tên tiêu biểu."

Ngay cuối tuần đó, bà đã đưa ra tuyên bố bày tỏ sự hối tiếc vì phát ngôn của mình.

Nhưng sau một lời xin lỗi ngắn gọn và sơ sài, bà Clinton cùng ban vận động bầu cử tiếp tục nhấn mạnh vào ý chính của lời tuyên bố trên, khiến giới bình luận chính trị đặt câu hỏi: Có phải phút "lỡ lời" đó là cái bẫy mà Trump đã tự bước vào?

Yahoo!News dẫn lời bà Clinton trong buổi phỏng vấn qua radio với Tom Joyner lên sóng vào 15/6, ngày đầu tiên bà trở lại cuộc tranh cử kể từ khi công bố mình bị viêm phổi hôm 11/9: "Tôi khẳng định Donald Trump đang dẫn dắt một chiến dịch vận động tranh cử đáng khinh". Bà cũng thề sẽ tiếp tục "lên án thói cố chấp và thù hận" trong suốt cuộc đua.

Clinton còn chỉ ra rằng, cựu lãnh đạo KKK (một hội kín cực đoan mang tư tưởng bài trừ tôn giáo, sắc tộc) David Duke và nhiều nhà hoạt động theo chủ trương "da trắng thượng đẳng" đều ủng hộ Trump.

"Phó tướng của ông ta là Mike Pence thậm chí còn không dám chỉ trích cựu lãnh đạo KKK là 'đáng khinh'," bà Clinton nói, ngầm ám chỉ một cuộc phỏng vấn của Pence với CNN, trong đó Pence đã không đồng tình với quan điểm của bà về David Duke.

Những câu hỏi tương tự đem lại lợi thế đáng kể cho ban vận động tranh cử của Clinton.

Theo chiến lược gia chính trị thuộc đảng Cộng hòa Liz Mair, các lời bình luận kể trên đã hướng sự chú ý của công chúng về phía một bộ phận những người "khó chịu" ủng hộ Trump.

Mair nói: "Nhiều cử tri mới chỉ vừa theo dõi cuộc đua, nên họ có thể không biết rằng David Duke, nhiều tổ chức KKK, nhóm theo phong trào chủ nghĩa dân tộc da trắng 'alt-right' và những kẻ thù độc tài của Mỹ - những kẻ thật sự đáng khinh - đều đang ủng hộ Trump."

Nói phe ủng hộ Trump là đáng khinh, Clinton vô tình hay cố ý? - Ảnh 1.

Các nhân vật đại diện cho bà Clinton cũng tỏ ra không hề nao núng. Phó tướng của bà, Thượng nghị sĩ Virginia Tim Kaine, tuyên bố trong một bài phát biểu tại Michigan hôm 13/9 rằng ông"rất vui khi được sát cánh cùng một người không ngần ngại chỉ trích những hành vi xấu." Ông cũng dùng từ "đáng khinh" nhiều lần.

"Nếu bạn không dám lên án thói cuồng tín, không dám lên án nạn phân biệt chủng tộc, ghét người ngoại quốc, ghét người nhập cư - nếu bạn không dám lên án, lùi bước và im lặng, thì bạn đang cổ vũ cho những điều đó lan rộng," ông nói.

Trong khi đó, ban vận động tranh cử của Trump vẫn tiếp tục dùng lời nói của Clinton để chống lại bà. Vào đầu tuần, ban vận động đã tung ra một quảng cáo có bình luận của Clinton, cho phát sóng trên nhiều bang có tỷ lệ ủng hộ của hai ứng viên ngang bằng nhau.

Trump còn nói với đám đông ủng hộ: "Một người đánh giá thấp nhân dân như vậy thì sẽ không thể dẫn dắt quốc gia này được." Ông nhắc đến câu chuyện "đáng khinh" trong gần như tất cả các bài phát biểu sau sự việc. Các cố vấn của ông cho rằng đây là động thái có lợi, do hình ảnh của bà Clinton sẽ trở nên xa xỉ và khó tiếp cận.

Cố vấn cấp cao của Trump, ông A.J. Delgado trả lời Yahoo! News: "Chúng ta đã nghe các phương tiện truyền thông tự do ra rả hàng tháng trời là Trump có thông điệp tăm tối - thế nhưng chính Hillary đã xúc phạm một nửa nước Mỹ, trong một căn phòng toàn người ưu tú và giàu có, vào dịp cuối tuần 11/9."

"Bà ta tuyên bố họ là rác rưởi thích nghe đồn nhảm, hoặc thành phần tuyệt vọng, vô công rồi nghề; trong khi ông Trump tiếp tục mang thông điệp hy vọng đến với quần chúng," ông nói.

Không rõ liệu những lời bình luận của bà Clinton có phải là do lỡ lời không, khi bà đã dùng cụm từ "đáng khinh" trong cuộc phỏng vấn trước đó với đài truyền hình Israel (nhưng không nhắc đến "một nửa số người ủng hộ Trump").

Theo Yahoo!News, đại biểu quốc hội Gregory Meeks cho biết: "Đôi khi câu chuyện xảy ra theo kiểu ta bước vào một buổi gây quỹ, ta cảm thấy phấn chấn và nhắc đến những điều hiển nhiên, nhưng đôi lúc ta lại đi quá xa."

"Nhưng rõ ràng Trump thật sự là kẻ đáng khinh, và nhiều người ủng hộ ông ta cũng đáng khinh", ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại