Nỗi khổ phía sau lời tố ông Giám đốc Trung tâm Nhổn

Đoàn Dự |

Rất nhiều chứng cứ cụ thể đã được đưa ra để chứng minh Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao Quốc gia (TT Nhổn) dưới thời ông Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng có sai phạm nhưng...

Những ngày qua, báo giới liên tục nêu lên những sai phạm của ông Giám đốc TT Nhổn Nguyễn Mạnh Hùng.

Có rất nhiều vấn đề được nêu ra, như chuyện "khai man" thành tích để mong được khen thưởng, hay các sai phạm trong vấn đề xây dựng – sử dụng cơ sở vật chất ở trung tâm hoặc "nhập nhèm" chấm công cuối tuần, bớt xén tiền ăn VĐV...

Đã có nhiều vấn đề bị tố cáo và nhà nước cũng đã gửi thanh tra xuống xem xét, xử lý như chuyện các công trình trong lúc thi công không đúng thiết kế, công đoạn... tuy nhiên còn nhiều vấn đề chỉ ở dạng "đồn thổi" mà thôi.

Vẫn có câu "không có lửa thì làm sao có khói" nhưng trong buổi họp hôm qua, ông Hùng đã nói một điều rất đáng suy ngẫm: "Khi báo chí liên tiếp "đánh" tôi thế này, rất có thể thời gian tới thu nhập cho các VĐV tại TT Nhổn sẽ giảm, vì các nhà tài trợ không cho tiền nữa".

Sau những trần tình của ông Nguyễn Mạnh Hùng chiều qua, riêng vấn đề Chấm công cuối tuần có vẻ như vẫn không làm hài lòng nhiều người.

Nỗi khổ phía sau lời tố ông Giám đốc Trung tâm Nhổn - Ảnh 1.

Nếu không thật sự rành mạch, rõ ràng trong các vấn đề liên quan tới ông Nguyễn Mạnh Hùng, các VĐV tại TT Nhổn có thể sẽ phải chịu thiệt thòi.

Có thống kê rằng từ tháng 12 năm 2012 đến đầu năm 2015, TT Nhổn đã thêm khoản tiền công cuối tuần tổng là 4 tỷ đồng. Mức công của VĐV trẻ là 150 nghìn đồng/buổi, của VĐV bình thường là 200 nghìn đồng/buổi.

Nếu làm 1 phép tính đơn giản là chia số tiền 4 tỷ đồng ấy cho 24 tháng, thì mỗi tháng hết khoảng 166 triệu đồng. Tiếp tục chia cho 1000 người (theo số liệu do ông Nguyễn Anh Minh - trưởng phòng quản lý huấn luyện cung cấp) thì mỗi cá nhân chỉ được hưởng lương thêm 1 buổi cuối tuần mỗi tháng.

Theo ông Minh chia sẻ, sẽ có những VĐV tập nhiều ngày cuối tuần và có người không, nên khoản chấm kia được bù trừ cho nhau.

Các HLV trưởng bộ môn đều khẳng định không hề có chuyện TT Nhổn cắt xén tiền công tập cuối tuần của VĐV. Và chuyện nhập nhèm giấy tờ là có thể xảy ra khi có các trường hợp tập luyện xa TT Nhổn như Hoàng Xuân Vinh không thể về ký xác nhận.

Câu chuyện đặt ra ở đây là những VĐV tại TT Nhổn vốn chỉ hưởng mức lương trung bình khoảng 3 triệu đồng/tháng. Đó là số tiền khó có thể giúp họ duy trì đam mê hay kì vọng nhiều vào tương lai.

Trung tâm Nhổn có thể có nhiều sai phạm dưới thời ông Nguyễn Mạnh Hùng nhưng thiết nghĩ mọi chuyện cần được rành rọt từng vấn đề, để tránh các VĐV cũng bị cuốn vào vòng xoáy.

Nếu các nhà tài trợ thật sự quay lưng với VĐV vì những điều tiếng chưa thật sự rõ ràng sẽ là điều hết sức thiệt thòi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại