Nói hết giờ hát, 3 nhân viên quán karaoke bị côn đồ đánh trọng thương

QUỐC THẮNG |

Đến giờ đóng cửa, nhân viên lên thông báo với nhóm khách thì bị các đối tượng xuống bãi giữ xe cầm dao, gậy, nón bảo hiểm lao vào hành hung.

Sáng 23/11, một lãnh đạo Công an phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang làm rõ nhóm thanh niên chém nhân viên quán karaoke tối 22/11.

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/11, tại quán Karaoke GaLaXy (thuộc phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) xảy ra ẩu đã giữa nhân viên và nhóm khách đến hát.

Theo một nhân viên tại quán thì nguyên nhân là do thông báo đóng cửa nhưng nhóm thanh niên trên không chịu.

"Đến giờ đóng cửa, nhân viên đã lên thông báo với nhóm khách nêu trên. Tuy nhiên, nhóm người này xuống bãi giữ xe cầm dao, gậy, nón bảo hiểm và lao vào đánh các nhân viên", một nhân viên nói.

Vụ ẩu đã khiến 3 nhân viên của quán karaoke bị thương, trong đó 2 người được đưa đi cấp cứu. Riêng nhóm thanh niên sau khi đánh người đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

"Nhóm thanh niên cầm hung khí cứ thế lao vào đánh các nhân viên quán. Các thành viên trong nhóm này đều có biểu hiện say rượu", một nhân viên nói thêm. 

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Y Nhân Mlô, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ cho biết đơn vị đã làm hồ sơ chuyển viện hai bệnh nhân bị chém tối 22/11 lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Hai bệnh nhân được xác định là Phạm Văn Thắng và Trần Văn Bình (cùng ngụ buôn Trấp, huyện Krông Ana).

"Hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó, một người bị chém vào đầu, người còn lại đứt gân và gẫy ngón tay", bác sĩ Nhân nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại