Nỗi day dứt đằng sau sự "hào phóng" của người Hàn Quốc với Xuân Trường

Trư Cương Liệt |

Trong một buổi trả lời phỏng vấn gần đây, Xuân Trường từng chia sẻ rằng cho phép anh trở về thi đấu cho U22 Việt Nam là quyết định không hề dễ dàng của Gangwon FC.

Khó khăn cho cả hai

Gangwon FC thực sự hào phóng. Bởi hiếm có trường hợp một đội bóng chuyên nghiệp nào lại đồng ý để cầu thủ của mình về tham dự một loạt giải đấu không thuộc cấp độ ĐTQG lâu đến thế.

Nếu U22 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games, Xuân Trường sẽ có một tháng rưỡi vắng mặt tại Gangwon FC.

Về mặt chuyên môn, Trường "híp" chưa phải cầu thủ thuộc dạng không thể thay thế ở đội bóng Hàn Quốc. Tuy nhiên, Gangwon FC là đội bóng trực tiếp trả lương và có rất nhiều kế hoạch xoay quanh tiền vệ 22 tuổi. Giờ đây, các kế hoạch buộc phải đình trệ lại trong thời gian rất dài.

Bản thân Xuân Trường cũng rất day dứt. Mùa giải này, anh dự tính cố gắng được đá chính khoảng 5 trận tại K-League. Nhưng sau 20 vòng đấu, tiền vệ này mới chỉ ra sân 2 lần với tổng cộng 106 phút thi đấu.

Nỗi day dứt đằng sau sự hào phóng của người Hàn Quốc với Xuân Trường - Ảnh 1.

Góp mặt tại vòng loại U23 châu Á và SEA Games, Trường đồng thời bỏ lỡ 8 trận đấu của Gangwon FC tại K-League. Khi anh trở lại, giải đấu cũng bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Và thật khó để HLV Choi Yun Kyum dám mạo hiểm đưa Xuân Trường vào sân ở những trận đấu như thế.

Viễn cảnh ngồi ngoài dài hạn và chỉ thi thoảng góp mặt tại R-League (giải đấu cho đội dự bị và đội trẻ) đang hiện ra trước mắt tiền vệ người Tuyên Quang.

Chỉ có một con đường

SEA Games 2017 là lần cuối cùng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh có cơ hội giành tấm HCV tại ngày hội thể thao khu vực.

Để hiện thực hóa giấc mơ, VFF đã cố gắng thuyết phục Gangwon FC nhả Trường "híp" trong một tháng rưỡi. Cùng lúc, bầu Đức tạm từ chối lời đề nghị từ một CLB được dự Europa League để giữ Văn Thanh ở lại.

Tất cả đều đang nỗ lực hết mình.

Và trong guồng quay ấy, Xuân Trường cũng phải chứng minh được giá trị của bản thân. Những trận đấu vừa qua tại vòng loại U23 châu Á, anh vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất. Các pha xử lý có phần chậm chạp, thiếu quyết đoán, đôi khi còn mất bóng gây nguy hiểm cho khung thành đội nhà.

Khoảng thời gian dài ngồi dự bị, áp lực từ cái mác "cầu thủ từ Hàn Quốc về", cộng thêm nhiều yếu tố khác đã khiến đôi chân Xuân Trường thiếu đi sự thanh thoát.

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, trái bóng tại SEA Games sẽ bắt đầu lăn. Không còn thời gian cho bất kỳ sự do dự hay những suy nghĩ bên lề. Xuân Trường phải đánh đổi cơ hội ở K-League để thi đấu tại SEA Games. Song đấu trường này cũng là cánh cửa để anh giành lấy vị thế tốt hơn trên đất Hàn Quốc.

Nỗi day dứt đằng sau sự hào phóng của người Hàn Quốc với Xuân Trường - Ảnh 2.

Xuân Trường chưa đạt phong độ tốt nhất.

Độ phủ sóng của môn bóng đá SEA Games đã tăng một cách đáng kể những năm gần đây. Không ít CLB tại Nhật Bản, Hàn Quốc coi giải đấu này như một con đường để tìm đến các ngôi sao trẻ thuộc khu vực Đông Nam Á.

Nếu thi đấu bùng nổ trên đất Malaysia, Xuân Trường hoàn toàn có thể thay đổi phần nào cái nhìn của HLV Choi Yun Kyum. Bởi trước đó, anh không thể hiện được nhiều ưu điểm khi xuất hiện trong các trận đấu đầy khó khăn ở K-League.

2 năm trước, chấn thương đã cướp đi SEA Games của tiền vệ người Tuyên Quang. 2 năm sau, hi vọng phiên bản Xuân Trường "rực rỡ" nhất sẽ tỏa sáng trong màu áo U22 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại