​Nói có bạn trai mới, bị chồng đâm chết tại chỗ

XUÂN AN |

Vợ chồng Trường sống với nhau có mẫu thuẫn, vợ bỏ đi nơi khác ở. Trường tìm đến khuyên nhủ vợ về nhà nhưng không được đồng ý với lí do có bạn trai mới. Trường đâm chết vợ.

Sáng 27-4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử lưu động vụ án giết người tại P.Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương, xảy ra vào tháng 9-2015.

Bị cáo Đinh Văn Trường, 30 tuổi, quê Hà Nam, bị tòa tuyên phạt 19 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Đinh Văn Trường và chị Lê Thị Lam, 26 tuổi, cùng quê Hà Nam, tạm trú TP.HCM, là vợ chồng, đã có với nhau một con trai 8 tuổi.

Trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên khoảng tháng 3-2015, chị Lam bỏ nhà đi đến một phòng trọ tại P.Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương để ở cùng người thân.

Ngày 8-9-2015, Trường đón xe buýt đến dãy trọ nơi chị Lam ở để tìm và khuyên vợ về ở với mình. Tại đây Trường xin chị Lam quay về nhưng chị Lam không đồng ý và nói đã có bạn trai mới. Bực tức, Trường nảy sinh ý định giết chết chị Lam rồi tự tử.

Để thực hiện hành vi, Trường đi mua một con dao Thái Lan rồi quay lại phòng trọ tiếp tục van xin vợ quay về những vẫn không được đồng ý với lí do đã có bạn trai khác nên không về với Trường nữa.

Lúc này, Trường rút con dao trong người đâm hai nhát vào lưng của chị Lan, chị Lan quay lại giằng co thì bị Trường đâm thêm nhiều nhát vào vùng ngực, mặt và tay tử vong tại chỗ.

Sau khi giết chết vợ, Trường tự đâm nhiều nhát vào cổ và ngực của mình để tự tử nhưng người dân trong dãy trọ phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơ nguy kịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại