Nói Ả Rập Saudi "không biết dùng vũ khí" Mỹ, ông Trump vẫn không hủy bỏ thỏa thuận tỉ USD

Tất Đạt |

Hồi tháng 8, lực lượng quân đội do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã sử dụng bom của Mỹ tấn công một xe buýt chở học sinh tại Yemen, làm ít nhất 51 người thiệt mạng, bao gồm 40 trẻ em.

Trả lời trong chương trình "Axios on HBO", ông Trump lần đầu tiên đưa ra bình luận công khai về vụ việc, cho rằng đó là "một vụ kinh hoàng". Nhưng ông Trump cũng khẳng định sẽ không suy nghĩ lại về các thỏa thuận bán vũ khí Mỹ cho Ả Rập Saudi.

"Tôi nghĩ đó là một vụ việc kinh hoàng. Tôi rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra với chiếc xe buýt và những trẻ em thiệt mạng. Về mặt cơ bản, họ [quân đội Ả Rập Saudi] không biết sử dụng vũ khí [Mỹ], điều đó thật kinh khủng," tổng thống Mỹ nói.

Sau đó, người dẫn chương trình hỏi ông Trump liệu vụ tấn công làm dân thường thiệt mạng có khiến ông Trump nghĩ tới việc ngừng bán vũ khí cho Ả Rập Saudi hay không.

"Tôi không muốn nói về chuyện đó. Chuyện xảy ra ở Yemen thật sự rất kinh hoàng, Mỹ sẽ điều tra thật cẩn trọng. Chúng tôi đang cho người xem xét vụ việc một cách cẩn thận."

"Tôi sẽ nói chuyện với Ả Rập Saudi, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để cho những người không biết sử dụng vũ khí dùng bom tấn công vào những đoàn xe chở trẻ em," ông Trump nói tiếp.

Theo Liên Hợp Quốc, Yemen là một trong những nơi trải qua thời kì khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Trong khi đó, nước Mỹ đã bán vũ khí cho Ả Rập Saudi để chống lại lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn. Ông Trump đã nhiều lần tự hào nhắc tới khối lượng vũ khí trong thỏa thuận với Ả Rập Saudi.

Cuộc chiến tại Yemen đã trở thành chiến tranh ủy nhiệm "chưa có hồi kết" giữa lực lượng của do Saudi dẫn đầu và Iran, khiến 14 triệu người rơi vào tình cảnh nghèo đói và có nguy cơ thiệt mạng vì thiếu lương thực, thực phẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại