"Nóc nhà Nam Bộ" có ảnh đạt giải quốc tế: Cách TP.HCM chỉ hơn 100km, Tết đón 1 triệu khách đến du xuân

Thu Phương |

Bức ảnh chụp từ trên cao, giúp người xem chiêm ngưỡng được vẻ đẹp hùng vĩ của điểm đến được mệnh danh là "Nóc nhà Nam Bộ".

Việt Nam có nhiều địa điểm du lịch mang cảnh tượng đẹp hùng vĩ, ngoạn mục. Điều này còn được thể hiện rõ hơn qua những bức ảnh được chụp từ trên cao của các du khách, hay các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Bức ảnh sau đây là một ví dụ. Đây cũng là tác phẩm vừa chiến thắng giải quốc gia và lọt vào danh sách rút gọn hạng mục Du lịch của Giải thưởng Sony World Photography Awards (SWPA) - giải thưởng được tổ chức bởi Tổ chức Nhiếp ảnh Thế giới.

Bức ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Trần Quốc Việt, chụp một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng ở khu vực miền Nam nước ta, cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ hơn 100km. Đây cũng là một trong những điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch vào dịp Tết Nguyên đán, dịp mùa xuân đầu năm. Địa điểm đang được nhắc tới là đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh.

Bức ảnh chụp tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn đứng giữa biển mây vào buổi bình minh trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh của nhiếp ảnh gia Trần Quốc Việt (Ảnh Nhiếp ảnh gia Trần Quốc Việt)

Nếu như ở miền Bắc có đỉnh Fansipan, còn được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương", thì xét riêng ở khu vực miền Nam nước ta, núi Bà Đen lại được mệnh danh là "Nóc nhà Nam Bộ". Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ngọn núi có độ cao 986m, cao nhất Nam Bộ. Vị trí chính xác của núi Bà Đen là nằm ở phía Đông Bắc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Từ trung tâm thành phố, du khách sẽ cần di chuyển quãng đường 11km. Còn nếu xuất phát từ TP.HCM, quãng đường sẽ vào khoảng 110km.

Đối với tỉnh Tây Ninh nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung, núi Bà Đen là một danh thắng nổi tiếng, thu hút đông đảo khách du lịch. Thậm chí, đây còn được coi một biểu tượng du lịch đích thực, đặc biệt vào dịp lễ quan trọng trong năm như Tết Nguyên đán.

Với độ cao 968m, đỉnh núi Bà Đen được mệnh danh là "Nóc nhà Nam Bộ" (Ảnh Cao Nien Travel)


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, chỉ xét riêng dịp Tết Nguyên đán năm 2023, tính từ ngày 28 Tết đến ngày mùng 10 Tết Quý Mão, Khu Di tích lịch sử Văn hóa - Danh thắng và du lịch núi Bà Đen đã thu hút trên 1 triệu lượt khách. Còn tổng trong cả năm vừa rồi, con số lượt khách lên tới hơn 5 triệu. Những con số trên đã thể hiện sức hút không hề nhỏ của "nóc nhà Nam Bộ" đối với du khách không chỉ trong vùng, mà còn trên mọi miền Tổ quốc, và cả du khách nước ngoài.

Những yếu tố giúp núi Bà Đen trở thành điểm đến yêu thích của các du khách có thể kể tới như cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bầu không khí trong lành, đậm nét lịch sử, văn hóa, tâm linh và cả những lễ hội đặc sắc.

Hiện nay để lên tới đỉnh núi Bà Đen cao 986m, du khách có thể tùy chọn 2 phương tiện khác nhau. Một là leo, trekking đường bộ, còn phương án còn lại là đi cáp treo. Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, tháng 3 năm 1998, hệ thống cáp treo đầu tiên chính thức đi vào hoạt động với mục đích vận chuyển du khách, hàng hóa từ chân núi lên chùa Bà. Tuy nhiên, lượng khách phục vụ còn hạn chế.

Núi Bà Đen trở thành biểu tượng của du lịch Tây Ninh nói riêng cũng như du lịch vùng Đông Nam Bộ nói chung (Ảnh Đất Việt Tour)


Đến tháng 1 năm 2020, hệ thống cáp treo mới đã được khai trương sau 1,5 thi công xây dựng, từ đó thay thế hệ thống cáp treo cũ. Hệ thống cáp treo mới không chỉ rút ngắn thời gian du khách lên tới "nóc nhà Nam Bộ" và chùa Bà mà còn phục vụ được nhiều du khách hơn, góp phần giảm tình trạng quá tải của du lịch chùa Bà, nhất là vào dịp đầu năm mới.

Dù tuyến cáp treo đã đi vào hoạt động từ lâu, song nhiều du khách trẻ, đam mê thử thách, khám phá hay có niềm đam mê với bộ môn leo núi, vẫn chọn cách leo đường bộ. Theo những du khách có kinh nghiệm chia sẻ lại, có 4 con đường chính để chinh phục đỉnh núi Bà Đen, độ khó tăng dần. 

Theo thứ tự từ dễ đến khó, chúng bao gồm: Đường cột điện - cung đường có các bậc thang, có ký hiệu đánh dấu rõ ràng; Đường ống nước - có vài đoạn cần chui qua đường ống nước tương đối khó khăn; Đường Ma Thiên Lãnh - con đường không có đường mòn, không có bậc đá; Và đường núi Phụng. Trong 4 con đường trekking, ngoại trừ con đường đầu tiên thì 3 con đường còn lại tốt nhất cần có người leo núi chuyên nghiệp dẫn đường. Khoảng thời gian leo lên tới đỉnh sẽ kéo dài từ 1 đến 2 ngày tùy vào từng du khách.

Để lên tới đỉnh cao nhất, du khách có thể tùy chọn leo bộ (trekking) hoặc đi cáp treo (Ảnh Sun World Ba Den Mountain)

Lên tới đỉnh núi, khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ sẽ hiện ra trước mắt du khách. Một điểm đặc trưng nữa của nơi này là xung quanh đỉnh mây trắng bao phủ dày, bởi vậy nhiều du khách nhận xét thì lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Sau khi vãn cảnh, hòa mình với thiên nhiên, du khách đừng quên chiêm bái loạt ngôi chùa như chùa Bà, chùa Hang, chùa Linh Sơn Hòa Đồng, chùa Linh Sơn Phước Trung, chùa Quan Âm...

Vào dịp Tết Nguyên đán, nếu chọn núi Bà Đen là điểm đến du xuân, du khách còn có cơ hội hòa mình vào không khí các lễ hội truyền thống. Hai cái tên nổi bật và được đánh giá là lễ hội lớn, quan trọng nhất năm là hội Xuân núi Bà - kéo dài suốt tháng Giêng và hội xuân Di Lặc - cũng tổ chức trong suốt tháng Giên, kéo dài sang tháng 2 Âm lịch. Tại những ngày hội này, rất nhiều các hoạt động, nghi lễ đặc biệt được diễn ra, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Hội xuân núi Bà...

... và hội xuân Di Lặc là 2 lễ hội lớn nhất trong năm tại núi Bà Đen, được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán (Ảnh Báo Tổ quốc)


Để chuyến hành trình núi Bà Đen nói riêng hay Tây Ninh nói chung được trọn vẹn, du khách cũng đừng nên bỏ lỡ những món đặc sản ngon của vùng đất này như bò tơ Tây Ninh, bánh tráng phơi sương cuốn thịt heo, nem bưởi, bánh canh Trảng Bàng...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại