Nổ rất lớn tại Căn cứ Khmeimim: "Đầu não" Không quân Nga ở Syria bị tấn công?

Tú Anh |

Chỉ tính riêng năm 2019, QĐ Nga đã đánh bật một số lượng lớn các vụ pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái vào Khmeimim, phá hủy 53 UAV cùng 27 đạn rocket phóng loạt.

Trang mạng Avia.pro dẫn thông tin từ nhà báo Syria Mohammed Gorab cho biết, ngày 29/2 đã xảy ra nhiều tiếng nổ lớn ở khu vực Căn cứ không quân Khmeimim của Quân đội Nga ở tỉnh Latakia.

Nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn chưa được rõ nhưng trước đó một ngày, căn cứ "đầu não" của Không quân Nga tại Syria đã phiến quân tập kích mặc dù Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bất cứ phát ngôn chính nào nào vệ sự việc.

Hiện tại, có hai giả thuyết được các chuyên gia quân sự cân nhắc tới để lý giải cho những vụ nổ được ghi nhận ở Khmeimim.

Thứ nhất, căn cứ không quân này có thể đã bị các tay súng phiến quân sử dụng hệ thống rocket phóng loạt tấn công. Thứ hai, vụ nổ có thể xuất phát từ hoạt động của các hệ thống phòng không bảo vệ căn cứ sân bay Khmeimim mà Quân đội Nga đang triển khai tại đây.

Nổ rất lớn tại Căn cứ Khmeimim: Đầu não Không quân Nga ở Syria bị tấn công? - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa S-400 và Pantsir-S1 triển khai tại Căn cứ Không quân Khmeimim. Ảnh: Sputnik

Khmeimim là địa điểm thường xuyên bị lực lượng phiến quân nổi dậy ở Syria tấn công trong thời gian gầy đây. Ngày 19/1 căn cứ Không quân này của Nga đã bị các phần tử không rõ danh tính tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Tuy nhiên, vụ tập kích bất ngờ này đã ngay lập tức bị các hệ thống phòng không Nga khai hỏa đáp trả.

"Các hệ thống tên lửa phòng không tiêu chuẩn của Nga triển khai tại căn cứ Khmeimim đã phá hủy các mục tiêu tấn công từ khoảng cách an toàn", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo các nguồn tin địa phương, ít nhất hai tên lửa phòng không đã được lực lượng Nga đóng quân tại đây phóng lên để đánh chặn các máy bay không người lái khi chúng đang trên hành trình tiếp cận Căn cứ Khmeimim.

Đến ngày 2/2, hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Nga ở Syria được cho là cũng đã kích hoạt và vô hiệu hóa hệ thống điều khiển của các máy bay không người lái mà khủng bố sử dụng để tấn công vào Căn cứ Hmeymim.

Nga bắt đầu tham gia chiến dịch quân sự chống khủng bố ở Syria từ tháng 9/2015 theo đề nghị của Tổng thống Bashar Assad.

Ngày 11/12/2018, Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh rút một phần lớn binh lính Nga khỏi Syria, một tuần sau khi Moscow đưa ra thông báo tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị đánh bại ở Syria.

Quân đội Nga hiện vẫn đang duy trì tại Syria một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Tartus và một căn cứ không quân ở Khmeimim để đảm bảo an ninh cho quốc gia đồng minh Trung Đông này.

Nga tiêu diệt nhóm phiến quân tấn công căn cứ Khmeimim ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại