Nổ mìn giờ tan ca, 14 công nhân bị thương nặng

Hải Đường |

Đúng giờ tan ca của công nhân của công ty thanKhe Chàm thì một tiếng nổ hất tung mọi người lên. Có 14 người bị thương nặng,trong đó có những người nguy kịch.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết khoảng 14 giờ 30 ngày 29-9, tại phân xưởng khai thác than của Công ty than Khe Chàm, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn hầm lò khiến 14 công nhân khai thác than bị thương nặng.

Theo thông tin từ hiện trường, nguyên nhân ban đầu có thể là do nổ mìn còn sót lại. Vụ nổ xảy ra đúng giờ tan ca của công nhân nên có khá đông người ở vị trí nổ. Sau vụ tai nạn, 14 công nhân đang trong tình trạng nguy kịch và đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Nổ mìn giờ tan ca, 14 công nhân bị thương nặng - Ảnh 1.

Các bác sỹ đang sơ cứu các nạn nhân

Theo thông tin từ Giám đốc bệnh viện đa khoa Cẩm Phả, có 1 thợ lò bị thương nặng (dập phổi, chấn thương sọ não) đang chuẩn bị được tiến hành phẫu thuật. Có 3 người bị chấn thương lồng ngực, tay và mặt. 10 người còn lại đang đươc các bác sĩ bệnh viện tiến hành sơ cấp cứu.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã điều động 2 kíp bác sỹ từ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Bãi Cháy tới hỗ trợ công tác cứu chữa người bị nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung cấp cứu, chăm sóc các nạn nhân, khẩn trương điều tra rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại