Nổ cả tòa nhà chỉ vì đóng kín cửa và xịt phòng

Cao Lực |

Chủ tịch của một công ty bất động sản Nhật Bản công khai xin lỗi hôm 18-12, thừa nhận rằng nhân viên của ông vô tình gây ra vụ nổ khiến 42 người bị thương ở TP Sapporo, đảo Hokkaido.

Vụ nổ nói trên xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 16-12, khiến tòa nhà 2 tầng làm bằng gỗ bị phá hủy hoàn toàn. 

Được biết, tòa nhà này là mặt bằng kinh doanh của một nhà hàng, một phòng khám và một công ty bất động sản.

Vụ nổ khiến ít nhất 26 phương tiện bị hư hại và 42 người bị thương; không có người thiệt mạng. Lực lượng cứu hỏa phải mất 6 giờ đồng hồ mới dập được đám cháy.

Nổ cả tòa nhà chỉ vì đóng kín cửa và xịt phòng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ khiến 42 người bị thương ở TP Sapporo. Ảnh: EPA

Ông Taiki Sato, chủ tịch công ty cho thuê bất động sản Apamanshop (chi nhánh Hokkaido), thừa nhận trong buổi họp báo được phát sóng trên truyền hình rằng 2 nhân viên của ông vô tình gây ra vụ nổ. 

Theo ông Sato, 2 người này xịt khoảng 120 trong tổng số 200 bình xịt phòng trước khi đem chúng đi tiêu hủy, với mục đích làm giảm bớt đồ vật trong kho trước đợt tu bổ mặt bằng dự kiến bắt đầu vào ngày 25-12.

Những bình xịt này được sử dụng để khử mùi hôi tại nhà hàng, phòng khám và công ty bất động sản nói trên – vốn thuê mặt bằng của Apamanshop.

Truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn cảnh sát cho biết toàn bộ cửa sổ lẫn cửa chính của văn phòng bị đóng, và khí xịt đã tồn động trong văn phòng này suốt nhiều giờ đồng hồ. 

Vụ nổ xảy ra khi một nhân viên bật máy nước nóng lên.

"Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến những người bị thương trong vụ nổ, cũng như những người có nhà bị thiệt hại vì vụ nổ" – ông Sato nói. 

Theo Straits Times, vụ nổ làm văng kính vào ít nhất 20 tòa nhà xung quanh.

(Theo Straits Times)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại