Níu kéo tình yêu không được, 9x chặn đường rút dao đâm bạn gái liên tiếp

Hoàng Hải |

Sau khi bị người yêu đề nghị chấm dứt mối quan hệ yêu đương, Viên đã nhiều lần níu kéo rồi chặn đường rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát.

Ngày 9/9, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã diễn ra phiên xét xử Phan Văn Viên (SN 1994, trú tại xã Thanh An, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về tội "Giết người" theo Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Sau nửa ngày tranh tụng, hội đồng xét xử nhận định chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống và quan hệ tình cảm, Viên đã dùng hung khí nguy hiểm đâm chị Nguyễn Thị Thu Th. (SN 1993, quê Hưng Yên) nhiều nhát làm nạn nhân tổn hại 65% sức khỏe. 

Việc chị Th. không tử vong nằm ngoài ý muốn của Phan Văn Viên. Xét hành vi côn đồ của đối tượng, tòa cho rằng cần áp dụng hình phạt cách ly ra khỏi đời sống trong thời gian dài. Về tình tiết giảm nhẹ, Viên đã thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo cũng khắc phục hậu quả 40 triệu đồng cho nạn nhân. 

Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên Phạm Văn Viên 15 năm tù giam, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường 200 triệu đồng cho bị hại.

Theo điều tra của cơ quan công an xác định giữa Phan Văn Viên và chị Nguyễn Thị Th. có quan hệ tình cảm yêu đương. 

Đến tháng 8/2018, do có mâu thuẫn và ghen tuông nên chị Th. đề nghị chấm dứt quan hệ với Viên nhưng viên hắn ta không đồng ý mà thường xuyên nhắn tin qua điện thoại hoặc qua tài khoản Zalo, Facebook đe dọa sẽ tạt axit và dọa giết chị Th. 

Khoảng 18h ngày 14/10/2018, Viên mang theo một con dao gấp rồi điều khiển xe máy đi từ ngõ 41, phổ Bùi Ngọc Dương (phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến đoạn đường trước số nhà 146, phố Bùi Thị Xuân (phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng) để chờ chị Th. đi làm về. 

Đến 19h cùng ngày, khi thấy chị Th. đi xe máy từ nơi làm việc về, Viên đi bộ ra chặn chị Th. lại và đề nghị nói chuyện nhưng chị này không đồng ý, phóng xe bỏ đi.

Lúc này, Viên đã dùng tay túm vai áo của chị Th. giật lại làm xe máy bị đổ và chị này ngã xuống đường. 

Sau đó, Viên rút dao mang sẵn trong người ra đâm chị Th. liên tiếp nhiều nhát rồi bỏ đi còn chị Th. được người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với tỷ lệ thương tích là 65%, 2 ngày sau, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại