Niger cắt đứt quan hệ quân sự với Pháp - Phái đoàn ECOWAS “tay trắng” trở về

Thu Hoài/VOV1 |

VOV.VN - Hơn 1 tuần sau đảo chính, tình hình Niger tiếp tục diễn biến phức tạp. Chính quyền quân sự tại nước này hôm qua tuyên bố cắt đứt quan hệ quân sự với Pháp, trong khi phái đoàn Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) được cử tới Niger đã thất bại trong nỗ lực thúc đẩy hòa giải.

Chính quyền quân sự tại Niger cho biết đang hủy bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp, sa thải một số đại sứ chủ chốt trong chính quyền của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum và yêu cầu người dân đề phòng quân đội và gián điệp nước ngoài. Bộ Ngoại giao Pháp cùng ngày tuyên bố sẽ chỉ công nhận các nhà chức trách hợp pháp của Niger, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi tái thiết lập các thể chế dân chủ. Pháp hiện triển khai khoảng 1.500 nhân viên quân sự ở Niger, trong khi Mỹ là khoảng 1.100 nhân viên, cùng một căn cứ máy bay không người lái quan trọng. Cả Pháp và Mỹ đều không cho thấy ý định rút quân khỏi Niger vào thời điểm hiện nay.

Niger cắt đứt quan hệ quân sự với Pháp - Phái đoàn ECOWAS “tay trắng” trở về - Ảnh 1.

Những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Mohamed Bazoum tập trung ở thủ đô Niamey. Ảnh: AFP

Ngày 6/8 tới sẽ là thời hạn chót mà Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực nếu các tướng lĩnh đảo chính không khôi phục quyền lực cho Tổng thống Bazoum. Tuy nhiên, chính quyền quân sự ở Niger đã tuyên bố không nhượng bộ trước áp lực của các nước láng giềng Tây Phi. Phái đoàn của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) được cử tới Niger đã phải “tay trắng” trở về khi không có cuộc gặp nào với chính quyền quân sự, cũng như với Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. Các nguồn tin khu vực cho biết, sau 3 ngày họp, các chỉ huy quốc phòng Tây Phi đã lên kế hoạch can thiệp quân sự tiềm năng để đảo ngược cuộc đảo chính tại Niger, bao gồm cả cách thức và thời điểm triển khai lực lượng.

Uỷ viên phụ trách các vấn đề chính trị, hoà bình và an ninh của ECOWAS Abdel-Fatau Musah nhấn mạnh: “Các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của chúng tôi có một quyết tâm mạnh mẽ là chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Niger và sẽ không bao giờ cho phép xảy ra sự gián đoạn đối với quá trình tiến tới củng cố dân chủ trong khu vực. Chúng ta phải đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra ở đây không chỉ là những lời hoa mỹ mà được chuyển thành những hành động hữu hình trên thực tế”.

Trước khả năng can thiệp từ bên ngoài vào Niger, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov đã bày tỏ lo ngại về những căng thẳng đang nổi lên tại khu vực, đồng thời cảnh báo sự can thiệp của các cường quốc ngoài khu vực sẽ không giúp thay đổi tình hình theo chiều hướng tốt hơn.

Trước đó hôm 3/8, trong một bài đăng trên Washington Post, Tổng thống Mohamed Bazoum đã kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế giúp Niger khôi phục trật tự hiến pháp. Ông đồng thời cảnh báo nếu các nỗ lực đảo chính nhằm phế truất ông thành công, sẽ gây ra những hậu quả “tàn khốc” đối với quốc gia Tây Phi này, cũng như khu vực và toàn thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại