NI: Mỹ đang “coi thường” tên lửa siêu thanh Avangard của Nga?

Trí Đức |

Trong một bài báo được đăng tải trên tạp chí National Interest (NI, Mỹ) chuyên gia David Aks viết, tổ hợp tên lửa siêu thanh Avangard của Nga có thể đối phó với bất kỳ phương tiện phòng thủ nào của Mỹ.

Theo bài báo: "Hiện nay Mỹ không có hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể bắn hạ các thiết bị quân sự di chuyển quá nhanh và ở độ cao tương đối thấp như vậy đối với loại vũ khí chiến lược".

Đồng thời, mối nguy đối với Hoa Kỳ thể hiện ở chỗ, một số lãnh đạo quân sự nước này đánh giá thấp vũ khí siêu thanh của Nga.

Theo chuyên gia trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân của Viện Công nghệ Massachusetts Ted Postol, giới lãnh đạo quân sự của Mỹ đã "chính trị hóa quá mức" và "không nhận thức được" vấn đề phòng thủ tên lửa, "nên có thể lầm tưởng rằng họ sẽ tấn công các lực lượng hạt nhân của Nga rồi sẽ rút lui một cách an toàn".

Tờ National Interest viết, những lý thuyết và lập luận như vậy chỉ ra rằng họ hoàn toàn không hiểu về khả năng của các thiết bị quân sự của Nga, đặc biệt là về tên lửa Avangard.

Ngày 1/3/2018, trong bản thông điệp liên bang đọc trước lưỡng viện Quốc hội, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố về sự phát triển tên lửa Avangard.

Tổng thống Nga Putin công bố một loạt các khí tài mới, trong đó có tên lửa Avangard, khẳng định Nga là nước đầu tiên trên thế giới phát triển công nghệ đột phá đầu đạn lượn siêu thanh.

Khi đó, ông nói rằng các tên lửa Avangard, có khả năng di chuyển gấp 20 lần vận tốc âm thanh, có thể tấn công hầu như tất cả các mục tiêu trên thế giới và có thể qua mặt được lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại