Những vùng đất nhìn đã thấy khiếp sợ, không ai muốn đặt chân đến

Thùy Trang |

Những vùng đất chỉ nhìn thôi đã thấy sợ và có lẽ chỉ những người đam mê khám phá, ưa mạo hiểm mới dám đặt chân đến nơi này.

1. Thung lũng Chết, Mỹ

Có một cách ví von vô cùng hài hước rằng: "nếu Trái đất là nhà của chúng ta thì thung lũng Chết tại Mỹ chính là chiếc lò vi sóng trong căn nhà ấy".

Nơi khô cằn đáng kinh ngạc này đang giữ kỷ lục về nhiệt độ cao nhất từng được ghi lại trên hành tinh của chúng ta. Nó đạt tới 65,7 độ C. Cái nắng nóng của thung lũng Chết sẽ nhanh chóng làm bạn kiệt sức. Nếu không có nước, bạn chỉ có thể sống tại đây trong khoảng 14 giờ đồng hồ.

2. Sa mạc Danakil, Eritrea (Châu Phi)

Những vùng đất nhìn đã thấy khiếp sợ, không ai muốn đặt chân đến - Ảnh 1.

Nhiệt độ vào ban ngày tại đây thường đạt mức cao hơn 50 độ C. Sa mạc Danakil có rất nhiều núi lửa đang hoạt động. Các mạch nước ngầm thì phun trào ra khí độc. Thật khó để kể ra nơi nào trên Trái đất có thể khắc nghiệt hơn sa mạc Danakil.

Người ta còn mệnh danh cho nó là “địa ngục trên Trái đất”. Tuy nhiên, sa mạc Danakil vẫn thu hút được rất nhiều những nhà thám hiểm từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, bạn không thể vào sa mạc Danakil một mình mà không có hướng dẫn viên có kinh nghiệm đi cùng.

3. Núi Washington, Mỹ

Những vùng đất nhìn đã thấy khiếp sợ, không ai muốn đặt chân đến - Ảnh 2.

Đỉnh núi Washington tại Mỹ đang giữ kỷ lục thế giới về tốc độ của những cơn gió trên Trái đất. Tốc độ lớn nhất của những cơn gió tại đây từng được ghi lại là 327km/h. Tuy nhiên, gió mạnh không phải là mối nguy hiểm duy nhất của ngọn núi này.

Thời tiết tại đây cực khắc nghiệt. Nhiệt độ có thể giảm xuống tới -40 độ C. Tuyết rơi liên tục và dày đặc phủ trắng mọi thứ nơi đây.

Tuy chiều cao có phần khiêm tốn (1.917.) nhưng núi Washington khiến con người không thể coi thường độ nguy hiểm của nó. Những áp lực mà con người phải chịu đựng tại đỉnh Washington được so sánh không kém gì những trải nghiệm tại đỉnh Everest.

4. Núi lửa Sinabung, Indonesia

Những vùng đất nhìn đã thấy khiếp sợ, không ai muốn đặt chân đến - Ảnh 3.

Sinabung là một ngọn núi lửa đang hoạt động nằm trên đảo Sumatra, Indonesia. Các đợt phun trào diễn ra thường xuyên, khiến hàng ngàn người mất đi tài sản, nhà cửa… Bạn sẽ không thể tưởng tượng ra một nơi nào phải chịu nhiều đợt phun trào núi lửa như khu vực quanh núi Sinabung.

Các làng mạc, thị trấn quanh đây đã bị phủ đầy dung nham và tro núi lửa liên tục vào các đợt năm 2010, 2013, 2014, 2015. Vụ phun trào gần đây nhất xảy ra vào ngày 27/2/2016.

Ngọn núi đã phóng ra một đám mây khí gas núi lửa, rất nhiều đá và tro tàn chết người của nó. Các cột khói, tro tàn ấy cao tới 2.500m. Với mối nguy hiểm luôn rình rập ấy thì chẳng mấy ai dám đặt chân tới hòn đảo này.

5. Đảo rắn Ilha da Queimada Grande, Brazil

Những vùng đất nhìn đã thấy khiếp sợ, không ai muốn đặt chân đến - Ảnh 4.

Ẩn mình ở ngoài khơi bờ biển Brazil, hòn đảo Ilha da Queimada Grande được ghi nhận là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên hành tinh của chúng ta.

Lý do rất dễ hiểu, đó là hòn đảo này có đầy đủ các loài rắn, cả loài nguy hiểm nhất trên thế giới, Bothrops. Các nhà khoa học đã ước tính rằng cứ một mét vuông thì có tới tận 5 con rắn trên hòn đảo này.

Thực sự là một hòn đảo với loài rắn là những cư dân đông đúc. Hòn đảo này nguy hiểm tới mức ngọn hải đăng của đảo cũng được tự động hóa và không một ai được đặt chân đến vùng đất này nếu không muốn mất mạng.

Những vùng đất nhìn đã thấy khiếp sợ, không ai muốn đặt chân đến - Ảnh 5.

6. Vườn quốc gia Madidi, Bolivia

Những vùng đất nhìn đã thấy khiếp sợ, không ai muốn đặt chân đến - Ảnh 6.

Nhiều người có thể ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với nơi này vì vẻ đẹp lung linh của nó. Tuy nhiên, nơi này lại ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Bạn không nên chạm vào bất kỳ loài thực vật nào tại vườn quốc gia Madidi. Chúng đều có thể gây ngứa, nổi mẩn và chóng mặt.

Nếu không may bị một vết xước trên da, thậm chí là rất nhỏ thì bạn vẫn có thể bị nhiễm ký sinh trùng nhiệt đới gây nguy hiểm tới tính mạng.

7. Thung lũng Chết, Kamchatka, Nga

Những vùng đất nhìn đã thấy khiếp sợ, không ai muốn đặt chân đến - Ảnh 7.

Lại một khu vực nữa mang cái tên là thung lũng chết. Thung lũng này nằm ở bán đảo Kamchatka thuộc vùng biển phía Đông nước Nga. Nơi này chứa một nồng độ khí độc cực cao, tới mức bất kỳ loài động vật, thực vật nào cũng có thể nhanh chóng mất mạng.

Nếu bạn đặt chân tới đây, ngay lập tức bạn sẽ có cảm giác không khỏe, bị sốt, chóng mặt và cơ thể lạnh toát.

8. Đảo san hô Bikini, quần đảo Marshall

Những vùng đất nhìn đã thấy khiếp sợ, không ai muốn đặt chân đến - Ảnh 8.

Thuộc một quần đảo trên đại dương bao la, đảo san hô Bikini trông như một chốn thiên đường. Tuy nhiên, sau nhiều chương trình thử nghiệm hạt nhân thì đảo san hô Bikini đã trở nên hoang tàn, đầy phóng xạ. Người dân đã phải bỏ hết nhà cửa để dời đi nơi khác sinh sống.

Thậm chí cho đến nay, những loài sinh vật sống trên hòn đảo vẫn gặp phải nhiều nguy hiểm bởi mức nhiễm phóng xạ cao bất thường.

9. Vương quốc Voi ở Chonburi, Thái Lan

Những vùng đất nhìn đã thấy khiếp sợ, không ai muốn đặt chân đến - Ảnh 9.

Có một trang trại cá sấu tại Vương quốc Voi ở Thái Lan. Người sở hữu ở khu vực này đã dành ra một không gian nhỏ của hồ để nuôi cá sấu và phục vụ du lịch. Khách du lịch tới đây có thể tham quan và thậm chí là cho cá sấu ăn.

Người ta đã xây một căn nhà nhỏ giữa vùng hồ nước để cho khách du lịch đứng xem và cho cá sấu ăn tại đó.

Họ sử dụng những miếng thịt, treo chúng vào các móc câu và thả xuống để mời gọi cá sấu. Một số người còn thích thú trêu chọc những con cá sấu đói bụng bằng cách nhử chúng đến bằng những miếng mồi ngon, nhanh chóng kéo mồi lên khi con vật đói bụng đang lao tới và chưa kịp ăn được tí gì.

10. Khu vực Afar, Ethiopia

Những vùng đất nhìn đã thấy khiếp sợ, không ai muốn đặt chân đến - Ảnh 10.

Nơi đây có chứa ngọn núi lửa Erta Ale, một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất hành tinh. Tại đây, các trận động đất cứ liên tục diễn ra và làm rung chuyển mặt đất, nó tạo ra rất nhiều những vực sâu chết chóc, nguy hiểm.

Điều này diễn ra là do bên trong miệng núi lửa Erta Ale có chứa tới hai hồ dung nham đang sôi sùng sục. Lượng dung nham thay đổi liên tục tạo nên rất nhiều những trận động đất tại đây.

11. Hồ Natron, Tanzania

Những vùng đất nhìn đã thấy khiếp sợ, không ai muốn đặt chân đến - Ảnh 11.

Trông nó giống như một nơi nào đó nằm ngoài hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, đây thực sự là những hình ảnh của hồ Natron, Tanzania. Phủ trên bề mặt hồ là một lớp muối kiềm.

Tất cả những sinh vật nào tiếp xúc với nước hồ Natron đều có thể mất mạng. Thêm vào đó, mùi cực nồng của khí hydrogen sulphide phát ra từ hồ Natron cũng khiến bạn không thể đứng quá lâu tại đó.

(Nguồn: Brightside)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại