Những trải nghiệm "VIP" của U23 Việt Nam trước thềm giải Tứ hùng

Đoàn Dự |

Quyết định đóng quân ở PVF, U23 Việt Nam sẽ được hưởng rất nhiều trải nghiệm "VIP" chưa từng có khi tập luyện tại quê nhà.

Trong những lần tập trung trước đây, nếu không ra nước ngoài tập huấn, U23 Việt Nam thường rèn luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ của VFF. Nơi này dù đã có những sự đầu tư đổi mới cơ sở vật chất khá ấn tượng nhưng cũng chưa thể nói là hiện đại.

Còn ở lần tập trung này, U23 Việt Nam sẽ rời địa điểm đóng quân tới PVF, trung tâm bóng đá hiện đại bậc nhất ĐNÁ. Dĩ nhiên, ở đây sẽ có những trải nghiệm mới mẻ cho thầy trò HLV Park Hang-seo, điều họ chưa từng "hưởng thụ" tại Việt Nam.

Scholes và Giggs "thị phạm" cho các cầu thủ trẻ trong hệ thống tập luyện 360s

Đấy là phòng tập giả lập 360s; phòng tập GYM rộng mênh mông, với các trang thiết bị hiện đại; hồ bơi rộng rãi, ngập tràn ánh sáng, với nhiều chức năng thư giãn, phục hồi chức năng và dĩ nhiên không thể thiếu là các sân cỏ với chất lượng hàng đầu.

Bên cạnh đó, phòng ăn với các món đầy đủ dinh dưỡng - điều HLV Park Hang-seo đã cho là một trong những yếu tố quan trọng giúp U23 Việt Nam thành công ở VCK U23 châu Á, luôn được quan tâm đặc biệt tại PVF.

Một phòng ban "không ai muốn tới" là chữa trị chấn thương cũng được tổ chức rất tốt tại PVF, hứa hẹn sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo trải qua một kì huấn luyện, thi đấu giao hữu với tối thiểu những điều không mong muốn.

Hy vọng rằng với đà tinh thần sau ngôi vị Á quân, với sự chăm chút từ tất cả các nguồn lực để đội có sự chuẩn bị tốt nhất, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm nên điều gì đó tại Asiad sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại