Những siêu vũ khí Nga đã "thảm bại" trước hỏa lực của Israel: Đủ cả Pantsir-S1 lẫn T-72

Anh Tú |

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 hay xe tăng T-72, những vũ khí được coi là hiện đại của Nga ở thời điểm mà chúng tham chiến đều đã từng thất bại trước hỏa lực Israel.

Cuộc chiến chống khủng bố ở Syria là chiến địa để người Nga mang tới đây thử nghiệm các hệ thống vũ khí mới. Thông tin này được chính những lãnh đạo cấp cao Nga và Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố.

Ngày 22/2, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Vladimir Shamanov cho biết, Nga đã thử nghiệm tại Syria hơn 200 mẫu vũ khí mới.

Nga thậm chí đã điều cả tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 mới nhất của mình tới "thử lửa" tại Syria. Trong cuộc họp báo với các phóng viên sau thông điệp liên bang của Tổng thống Vladimir Putin ngày 3/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu chính thức xác nhận đã triển khai 2 chiếc Su-57 tới Căn cứ Không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia.

Thế nhưng, không phải mọi hoạt động triển khai hay những cuộc tham chiến của vũ khí Nga ở Syria đều diễn ra như mong đợi. Sự thất bại "thảm hại" của tổ hợp pháo - tên lửa phòng phòng không Pantsir-S1 do Nga chế tạo mà Syria sử dụng để đối phó với vụ tập kích tên lửa của Israel ngày 9/5 vừa qua đã minh chứng cho điều đó.

Pantsir-S1 được trang bị 2 pháo cỡ nòng 30 mm với tốc độ bắn kết hợp có thể đạt tới 5.000 phát/phút và có cơ số đạn là 1.400 viên. Hệ thống kiểm soát bắn của Pantsir-S1 trang bị 1 radar nhìn vòng kiêm điều khiển hỏa lực có khả năng kháng nhiễu tốt và 1 kính ngắm quang - điện tử, có thể bắn cả 2 loại đạn (pháo/tên lửa) trong hành tiến.

Tên lửa 57E6 của Pantsir-S1 là loại động cơ nhiên liệu rắn hai tầng, có vận tốc tối đa 1.000 m/s (Mach 3), tầm bắn 20 km và độ cao tối đa là 8 km. Hệ thống có khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu trên không như máy bay, trực thăng, tên lửa đạn đạo, hành trình và các loại đạn dẫn đường chính xác.

Về mặt lý thuyết, chỉ cần 1 tổ hợp Pantsir-S1 duy nhất có thể bắn hạ cả một phi đội tiêm kích. Các nhà phát triển Pantsir-S1 thậm chí còn tuyên bố, hệ thống này còn đủ khả năng tiêu diệt cả các máy bay tàng hình như F-22 và F-35.

Những siêu vũ khí Nga đã thảm bại trước hỏa lực của Israel: Đủ cả Pantsir-S1 lẫn T-72 - Ảnh 1.

Một hệ thống phòng không Pantsir trong buổi trình diễn bắn đạn thật năm 2016

Sau khi ngày 10/5, Quân đội Israel tung ra đoạn video ghi lại cảnh lực lượng vũ trang nước này tiêu diệt thành công một tổ hợp Pantsir-S1 của Syria thì đã có rất nhiều ý kiến tranh luận về nguyên nhân cũng như loại vũ khí được sử dụng để phá hủy nó.

Tiến sĩ khoa học quân sự Nga Konstantin Sivkov cho rằng, lúc bị tấn công thì Pantsir-S1 không ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, radar cũng không hoạt động, nó đã bắn hết đạn và đang chuẩn bị di chuyển ra khu vực tái nạp đạn.

Về vũ khí thì lại càng có nhiều giả thuyết hơn. Một số chuyên gia nhận định, Pantsir-S1 có thể đã bị tấn công bởi UAV tự sát kiểu Harop. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó bị phá hủy bởi tên lửa chống tăng có điều khiển Spike NLOS hay thậm chí là tên lửa hành trình Delilah do Tập đoàn IMI chế tạo.

Thế nhưng, có một thực tế không cần phải tranh luận, đó là Pantsir-S1 đã bị tiêu diệt - một sự thật không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, đây cũng không phải lần duy nhất mà Quân đội Syria đưa các hệ thống vũ khí tiên tiến nhất của Nga vào tham chiến mà kết quả nhận về chỉ là thất bại.

Trong cuộc chiến tranh Lebanon năm 1982, Syria đã điều các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 ra chiến trường đối đầu với dòng xe tăng mà Israel tự chế tạo nội địa - Merkava tại thung lũng Bekaa. 

Đây là lần đầu tiên tham chiến nhưng Merkava đã tiêu diệt được 8 chiếc T-72 ở các tầm bắn lên tới 4.000m mà không chịu một tổn thất nào trước T-72.

Cần nhớ rằng vào thời điểm những năm 1970, T-72 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Quân đội Liên Xô và cũng được coi là niềm tự hào của lực lượng tăng - thiết giáp Xô viết. 

Khi T-72 ra đời, những mẫu tăng cùng thời như M60A3 Patton hay Leopard I đều được coi là "đồ bỏ đi".

Khoảng khắc tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của Quân đội Syria bị Israel tiêu diệt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại