"Những người không có việc mà đưa vào đoàn là sai lầm"

Ngô Trà |

Sau thông tin liên quan đến việc các quan chức thể thao "tranh suất" dự Olympic của HLV, bác sỹ, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của ông Nguyễn Hồng Minh và nhận được phản hồi.

Ông Nguyễn Hồng Minh vốn là nhà quản lý khá quen thuộc với thể thao Việt Nam, ông nguyên là trưởng đoàn của rất nhiều đoàn thể thao Việt Nam tham dự các Đại hội thể thao lớn như Olympic, Asian Games, SEA Games và là nguyên vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao.

Trả lời về vấn đề được đặt ra về thành phần đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio, ông Nguyễn Hồng Minh bày tỏ: "Tôi không bình luận về thành phần đoàn thể thao Việt Nam lần này, nó thuộc về những nhà quản lý thể thao bây giờ của thể thao Việt Nam.

Tuy nhiên, khi tôi còn làm trưởng đoàn thể thao Việt Nam, trong các kỳ Đại hội thì với quyền hạn của mình, tôi trình bày và chịu trách nhiệm với Bộ trưởng về danh sách đoàn thể thao gồm các vận động viên, cán bộ (lãnh đội của các đội, HLV, chuyên gia), cán bộ y tế, cán bộ quốc tế, hậu cần và báo chí.

Riêng lãnh đạo các Sở của địa phương, lãnh đạo các Vụ Viện, các cơ quan quản lý là do Bộ trưởng quyết định, trưởng đoàn không can thiệp vào việc đấy.

Những người không có việc mà đưa vào đoàn là sai lầm - Ảnh 1.

Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Rio với 23 VĐV, còn lại là 27 nhà quản lý, HLV, chuyên gia, bác sĩ

Với tôi, thứ tự ưu tiên của một đoàn thể thao, đầu tiên tất nhiên phải là vận động viên - phải chọn những người giỏi nhất, rồi đến HLV trực tiếp, lãnh đội - nhà quản lý chuyên môn, tiếp đến là bác sỹ.

Các lãnh đạo đoàn như chúng tôi là chỉ huy chung và giải quyết các vấn đề về điều hành. Bên cạnh đó là một số phó đoàn, các phó đoàn cũng là những người phụ trách lĩnh vực chuyên môn, như quốc tế, tài chính & hậu cần...

Tất cả những người không có việc mà cấu trúc vào đoàn là sai lầm. Và những người ấy không thể làm thay cho lãnh đội được, ví dụ như không thể có một anh không biết về kỹ thuật đua thuyền mà ngồi vào dự hội nghị kỹ thuật về đua thuyền được.

Chỉ những nhà chuyên môn dự hội nghị mới biết ngay tình huống của vận động viên chúng ta để chuẩn bị, thậm chí kiến nghị về những vấn đề khó khăn mà VĐV gặp phải về trọng tài, hay lịch thi đấu.

Mỗi đoàn thể thao ở một Đại hội, phải có những nguyên tắc, và nếu làm trái với những nguyên tắc đấy thì là làm không đúng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại