Những ngày căng thẳng của KQ Nga ở Syria: Đánh đông dẹp bắc

N. Tuấn Sơn |

Mấy ngày gần đây KQ Nga hoạt động với cường độ cao, liên tục xuất kích ném bom các mục tiêu của phiến quân Syria, đặc biệt là đã biến kho vũ khí rất lớn của nhóm HTS thành tro bụi.

Theo tờ Rusvesna, ngày 05/06 vừa qua, nhờ thông tin tình báo chính xác từ một thành viên Ahrar Al-Sham về tọa độ của một khu chế tạo và cất trữ vũ khí rất lớn nhóm khủng bố HTS ở Idlib đã giúp Không quân Nga có một trận đánh hoàn hảo.

Các máy bay chiến đấu Nga đã sử dụng bom có điều khiển chính xác oanh kích hủy diệt hoàn toàn một xưởng chế tạo đạn pháo, cối cũng như kho chứa vũ khí lớn của nhóm khủng bố này, phá sạch tất cả những gì có ở đây.

Tiếp đó, ngày 06/06, trong khi Quân đội Syria pháo kích vào các vị trí của HTS và các đồng minh của chúng ở thị trấn Khirbat Marata thuộc vùng nông thôn nằm về phía Tây Nam Aleppo và ở al-Zahra thì Không quân Nga và Không quân Syria cũng đồng loạt tiến hành các đòn oanh kích, phối hợp phản kích, đè bẹp đòn tiến công của HTS.

Không chỉ thế, Trung tâm giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cũng báo cáo rằng các máy bay của Không quân Nga còn tiến công hàng loạt vị trí của nhóm khủng bố Horas al-Din chi nhánh của al-Qaed ở các thị trấn Urum al-Jawz, Bsheiriyeh và Ariha ở Tây Bắc vùng nông thôn tỉnh Idlib.

Như vậy, chỉ trong vòng vài ba ngày gần đây Không quân Nga liên tục hoạt động với cường độ cao, chi viện hỏa lực mạnh mẽ cho Quân đội Syria đánh bại các đợt tấn công của khủng bố đồng thời tiêu diệt và làm suy yều tiềm lực của chúng.

Không quân Nga tung đòn hủy diệt phiến quân Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại