Những lần "muối mặt" của Hoa hậu Việt ở xứ người

Ngân An |

Ra nước ngoài thi thố nhan sắc, nhiều Hoa hậu Việt vì bon chen, vì kém ngoại ngữ... nên đã bị "ném đá" không thương tiếc.

Lại Hương Thảo chực khóc vì vốn tiếng Anh kém

Sau khi đăng quang Hoa khôi thể thao 2012, Lại Hương Thảo háo hức "mang chuông đi đánh xứ người". Được tham gia một cuộc thi mang tầm vóc quốc tế là niềm ao ước và tự hào của các cô gái Việt.

Chỉ tiếc là chiếc chuông cô mang sang xứ bạn chẳng thể nào thánh thót với vốn tiếng Anh bập bẹ của người đẹp. Một đoạn clip giới thiệu kéo dài 37 giây, đã được chuẩn bị nội dung trước đó, vậy mà cô vẫn ngập ngừng.

Nghe cô à, ờ, người ở nhà vừa cảm thấy sốt ruột vừa thấy xấu hổ. Nhưng xấu hổ một, công chúng lại thấy thương cô mười. Chỉ đến khi cô xong phần giới thiệu của mình, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cô đã không khóc.

Những lần muối mặt của Hoa hậu Việt ở xứ người - Ảnh 1.

Sự yếu kém này rõ ràng không có bất cứ lý do gì để biện hộ. Đành rằng không phải ai cũng giỏi ngoại ngữ. Thế nhưng, khi tham gia một cuộc thi mang tầm vóc quốc tế, chẳng phải đó là hành trang cơ bản nhất của các người đẹp hay sao?

Nếu không có nó, họ sẽ chẳng thể nào hiểu được ý đồ của Ban tổ chức, cũng chẳng thể giao lưu với các thí sinh nước bạn. Đó là một thiệt thòi quá lớn. Và vương miện cao nhất là điều không thể mơ tới được.

Đưa một thí sinh chưa kịp ra trận đã nắm được thất bại như thế, liệu có phải là điều nên làm?

Phạm Hương bon chen ở Hoa hậu Hoàn Vũ

Phạm Hương đi thi Hoa hậu Hoàn vũ là một trong những sự kiện được quan tâm nhất cách đây vài tháng. Cô có gương mặt đẹp, thân hình hoàn hảo với một vẻ đẹp rất quốc tế, bao nhiêu đó là quá đủ để người Việt kỳ vọng cô sẽ làm nên chuyện ở xứ người.

Không phải ai cũng có điều kiện để đặt chân đến nước bạn nhưng nhìn vào những hình ảnh được gửi về, cô hoàn hảo quá và xuất sắc đến đỗi ai cũng tin rằng phần thắng người đẹp đã nắm chắc trong tay.

Đó là chưa kể đến những lời khen có cánh của một chuyên gia ở thời điểm ấy. Tất cả đã dìu công chúng đến một giấc mơ thật đẹp, nơi đó Việt Nam sẽ được xướng tên lên ở ngôi vị cao nhất.

Những lần muối mặt của Hoa hậu Việt ở xứ người - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, Phạm Hương cũng có lúc tạo ra tranh cãi nảy lửa khi nhanh chân bon chen để giành một suất nổi bật nhất trước ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế.

Có người nói hành động đó là hoàn toàn bình thường, Phạm Hương cũng nói cô đến cuộc thi là để giành chiến thắng chứ không phải để nhường nhịn.

Chỉ tiếc rằng quyết tâm của cô đã tạo nên một hành động không đẹp, nếu không muốn nói là thiếu lịch sự.

Còn nhớ trước đó 4 năm, Miss Angola đã là cô gái đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011. Cô được đánh giá là người khá trầm lặng trong các hoạt động tuy nhiên lại được đánh giá rất cao nhờ nụ cười hiền hòa và phong cách thanh lịch.

Điều đó chứng tỏ bon chen không phải là hành động được đánh giá cao, ngược lại chân thành và biết cách ứng xử mới mang lại những phản hồi tốt từ phía Ban giám khảo.

Thu Vũ và câu hỏi khó hiểu

Nếu không có đoạn clip có một không ai chắc đến thời điểm này, công chúng vẫn không biết trên mảnh đất chữ S có Hoa hậu Đông Nam Á 2014 - Vũ Trần Triều Thu.

Được mời làm giám khảo của cuộc thi Nam Vương Philippines, Thu Vũ khiến rất nhiều người trầm trồ về vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Thế nhưng khi cô phát âm tiếng Anh, bao nhiêu sự ngưỡng mộ bỗng nhiên tiêu tán.

Chỉ một câu hỏi ngắn có nội dung: "What do you think is the essence of winning this pageant?" (tạm dịch: "Bạn nghĩ ý nghĩa của việc thắng cuộc thi sắc đẹp này là gì?"), Thu Vũ khiến nhiều người lúng túng.

Những lần muối mặt của Hoa hậu Việt ở xứ người - Ảnh 3.

Thí sinh ngơ ngác, MC gập mình để nghe rõ hơn nhưng chẳng thể. Hoa hậu đã lặp lại hai lần nhưng những gì cô nói ra vẫn là bài toàn khó với cả hội trường. Phải cho đến khi có người giúp cô đọc lại câu hỏi, những người xung quanh mới dám thở phào.

Mang chuyện đi hỏi Hoa hậu, cô nói do mic hôm đó không được tốt, người Philippines không phải sinh ra là nói tiếng Anh. Tất cả đều là những lý do đều không liên quan đến khả năng phát âm của người đẹp.

Tất nhiên, công chúng chẳng dễ dàng gì chấp nhận. Họ kiên quyết cho rằng, thà cô cứ nhận sai để sửa cho tiến bộ thay vì khăng khăng bảo vệ bản thân bằng những lý lẽ thiếu thuyết phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại