Những hình ảnh hiếm thấy về đời sống giải trí của người dân Triều Tiên

Trang Đỗ |

Từ những bức ảnh mới được công bố có thể thấy các gia đình, đặc biệt là những em nhỏ, đã có buổi vui chơi vô cùng thú vị, vui vẻ tại một công viên ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Mới đây, người dân Triều Tiên đã có 1 ngày nghỉ ngơi thư giãn trong chiến dịch 200 ngày thúc đẩy kinh tế tại quốc gia này.

Vào ngày 1/6 vừa qua, chiến dịch 200 ngày đã được Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un phát động nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên cả nước.

Những hình ảnh hiếm thấy về đời sống giải trí của người dân Triều Tiên - Ảnh 1.

Đây là những hình ảnh hiếm thấy ở Triều Tiên khi quốc gia này đang thực hiện chiến dịch 200 ngày nhằm thúc đẩy kinh tế đang đình trệ tại quốc gia này.

Những hình ảnh hiếm thấy về đời sống giải trí của người dân Triều Tiên - Ảnh 2.

Chiến dịch được Chủ tịch Kim Jong-un phát động vào ngày 1/6 vừa qua.

Những hình ảnh hiếm thấy về đời sống giải trí của người dân Triều Tiên - Ảnh 3.

Trẻ em cùng nhau vui đùa bên cạnh một đài phun nước ở trung tâm Bình Nhưỡng trong khi đó người lớn cũng được nghỉ làm để thư giãn, xả hơi.

Những hình ảnh hiếm thấy về đời sống giải trí của người dân Triều Tiên - Ảnh 4.

Tại Công viên giải trí nhân dân, nhiều người cũng đã tập trung ở đây để có được những giây phút thư giãn thoải mái nhất.

Những hình ảnh hiếm thấy về đời sống giải trí của người dân Triều Tiên - Ảnh 5.

Công viên này được Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và người vợ của mình Ri Sol-ju mở vào năm 2012.

Những hình ảnh hiếm thấy về đời sống giải trí của người dân Triều Tiên - Ảnh 6.

Những hình ảnh hiếm thấy về đời sống giải trí của người dân Triều Tiên - Ảnh 7.

Tại đây, những trò chơi mạo hiểm rất được ưa chuộng.

Những hình ảnh hiếm thấy về đời sống giải trí của người dân Triều Tiên - Ảnh 8.

Các thành viên của đoàn tuyên truyền địa phương cùng nhau giơ cao lá cờ yêu nước để thúc giục, khuyến khích người dân nâng cao tinh thần lao động.

Những hình ảnh hiếm thấy về đời sống giải trí của người dân Triều Tiên - Ảnh 9.

Trong chiến dịch này, các nhà máy không được phép thuê thêm nhân công. Trong khi đó, những công nhân cũ cần lao động hăng say để đóng góp sức lực cho quốc gia.

Những hình ảnh hiếm thấy về đời sống giải trí của người dân Triều Tiên - Ảnh 10.

Chia sẻ về khoảng thời gian này, Kang Jong Jin, 1 cựu binh, hiện đang làm việc trong xí nghiệp đóng giày Wonsan cho biết "Bình thường tôi vẫn làm việc 8 tiếng 1 ngày, từ 8h sáng tới trưa và từ 2h chiều đến 6h chiều. Nhưng giờ tôi ở lại xí nghiệp muộn hơn. Không ai bảo tôi phải như vậy, tôi chỉ cảm thấy mình nên làm gì đó cho quốc gia".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại