Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào?

Bình Nguyên - Xuân Hoàng (từ Vientiane, Lào) |

Có mặt tại căn cứ sân bay Wattay ở Thủ đô Vientiane, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến những hoạt động của Không quân Lào, lực lượng vốn khá bí ẩn với thế giới bên ngoài.

Được tham dự Lễ bàn giao máy bay trực thăng Mi-17 và Mi-171V giữa Công ty trực thăng Nga (Russian Helicopters) và Không quân Lào quả là một cơ duyên bất ngờ, hiếm có đối với phóng viên Việt Nam chúng tôi.

Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến các hoạt động của Không quân Lào quả thật ấn tượng.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những hình ảnh cận cảnh về một số hoạt động của Không quân Lào.

Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 1.

Ông Ông Sergey Gusev - GĐ Xúc tiến dịch vụ sau bán hàng của Russian Helicopters (phải) trao giấy chứng nhận chất lượng 4 máy bay trực thăng Mi-17 và Mi-171V cho Trung tướng Phuvong Vongphom - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 2.

Máy bay vận tải MA-60 do Trung Quốc chế tạo hiện hầu như không còn bay được nữa.

Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 3.

Chiếc Y-7-100 do Trung Quốc chế tạo này cũng vậy, dầm mưa dãi nắng từ nhiều năm qua và bị gỉ sét nên không thể bay.

Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 4.

Cận cảnh 1 trong 2 chiếc trực thăng Mi-171V của Không quân Lào vừa được Công ty Russian Helicopters đại tu và bàn giao.

Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 5.

1 trong 2 chiếc trực thăng Mi-17 của Không quân Lào vừa được Công ty Russian Helicopters đại tu và bàn giao.

Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 6.

Dàn máy bay trực thăng Mi-171V và Mi-17 vừa được Russian Helicopters bàn giao cho Không quân Lào sau quá trình đại tu ngay tại nhà xưởng ở căn cứ sân bay Wattay.

Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 7.

Toàn cảnh chiếc trực thăng Mi-171V đa dụng số hiệu 34076 của Không quân Lào. Dòng máy bay trực thăng này có thể mang thùng rocket không điều khiển để yểm trợ hỏa lực gần cho bộ binh.

Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 8.
Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 9.
Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 10.

Thùng phóng rocket trên trực thăng Mi-171V.

Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 11.

Các phi công và kỹ thuật viên Lào trên trực thăng Mi-171V sẵn sàng cất cánh bay trình diễn cho đông đảo tướng lĩnh Bộ Quốc phòng Lào và quan chức Nga tại sân bay quốc tế Wattay.

Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 12.

Sẵn sàng cất cánh.

Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 13.
Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 14.
Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 15.
Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 16.
Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 17.
Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 18.

Trực thăng Mi-171V bay trình diễn.

Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 19.

Các trực thăng Mi-17 và Mi-171V hoàn thành nhiệm vụ bay trình diễn lăn về sân đỗ.

Phóng viên Việt Nam thấy gì ở căn cứ lớn nhất của Không quân Lào? - Ảnh 20.

Thứ trưởng bộ Quốc phòng Lào trao đổi với đại diện của Công ty trực thăng Nga (Russian Helicopters) khi thăm quan máy bay.

Mi-171V Không quân Lào bay biểu diễn tại sân bay Wattay

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại