Những giống chó hung dữ nhất thế giới

Bảo Tuấn |

Tất cả mọi giống chó nếu không được huấn luyện đúng cách đều có thể gây nguy hiểm cho con người. Tuy nhiên, có những giống chó nổi tiếng vì sự hung hăng và tàn bạo mà khi nuôi chúng, người nuôi phải hết sức cẩn thận. Sau đây là danh sách những giống chó hung dữ nhất thế giới được xếp thứ tự bảng chữ cái (theo tên tiếng Anh của chúng).

1. Chó Akbash

Những giống chó hung dữ nhất thế giới - Ảnh 1.

Chó Akbash.

Chó Akbash có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ, chúng chủ yếu được sử dụng như một người bảo vệ gia súc. Chúng được chính thức công nhận bởi KIF (viết tắt của Câu lạc bộ Chó Thổ Nhĩ Kỳ). Chó Akbash là người bảo vệ trung thành của bầy cừu, chúng cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm trước kẻ thù.

Còn đối với những người yêu thương và bảo vệ chúng, chó Akbash là người bạn thông minh và tận tụy. Dường như akbash, không giống như nhiều giống chó khác, thiết lập mối quan hệ tình cảm rất mạnh mẽ với người chăm sóc của mình với những loài động vật khác.

Mặc dù thực tế là nó được đưa vào danh sách các giống chó hung dữ, nhưng tính cách của nó rất phức tạp và không rõ ràng.

2. Chó sục Pit Bull Mỹ

Những giống chó hung dữ nhất thế giới - Ảnh 2.

Chó sục Pit Bull Mỹ.

Đây là giống chó có nguồn gốc từ Mỹ, được xếp vào danh sách chó chọi. Chúng là một trong những giống chó phổ biến trên thế giới, tuy nhiên, chúng bị cấm nuôi ở một số nước. Việc thiếu kiến thức nuôi giống chó này khiến chúng trở nên thù địch với những con chó khác.

Bản năng chiến đấu của Pit Bull bị người nuôi duy trì và củng cố để cho chúng chiến đấu. Tuy nhiên, nếu được huấn luyện tốt, Pit Bull vẫn có thể trở thành một giống chó tuyệt vời của gia đình.

3. Chó chăn cừu Anatoli

Những giống chó hung dữ nhất thế giới - Ảnh 3.

Chó chăn cừu Anatoli.

Chó chăn cừu Anatoli giống chó thứ 2 trong danh sách những giống chó hung dữ nhất thế giới, chúng có nguồn gốc từ cùng Anatoli của đất nước này, chúng được nuôi để bảo vệ các con gia súc trước các loài thú dữ, thậm chí là trước loài báo săn.

Chó chăn cừu Anatoli rất to khỏe, mỗi con nặng khoảng 50–68 kg, cao khoảng 70 cm, sống thành đàn và có khả năng tư duy độc lập, dám đương đầu với cả thú dữ. Thông thường, nghe tiếng sủa to, vang dội của chúng, thú dữ cũng phải e ngại và lảng ra xa.

Chúng có bộ lông ngắn. Chó chăn cừu Anatoli là con vật độc lập và tràn đầy năng lượng, thế nên chúng cũng cực kỳ hung dữ. Chủ của những con chó thuộc giống chó này phải huấn luyện chó để làm cho chúng đồng hành với con người.

4. Chó ngao Argentina

Những giống chó hung dữ nhất thế giới - Ảnh 4.

Chó ngao Argentina.

Chó ngao Argentina hay còn gọi là Dogo, một giống chó săn cỡ lớn và cơ bắp được lai tạo từ rất nhiều giống chó khác nhau dùng để săn bắn giết heo rừng, báo sư tử, và cũng như bảo vệ chủ và gia đình, tài sản tại Argentina. Dogo là một thợ săn tự nhiên.

Nó có bản năng bẩm sinh để săn lùng và giết heo rừng và sư tử núi một mình. Chúng là giống chó có màu trắng, cực kỳ cơ bắp. Chúng phát triển ở Argentina và phục vụ cho các cuộc săn bắn lớn. Tuy cực khỏe và mạnh mẽ song giống chó này lại không hề hung hăng đối với con người mặc dù vậy chúng là một trong những giống chó nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại