Những câu nói của con dâu tai quái khiến bà Phương "chết đứng"

Phong Lữ |

Những câu nói của Diệp - cô con dâu tai quái phim Sống chung với mẹ chồng khiến bà Phương nhiều lần "chết đứng".

Khi mới xuất hiện, Diệp luôn tỏ ra mình là cô gái khéo léo, nhẹ nhàng để lấy lòng bà Phương. Song, sau đám cưới, cô con dâu mới lập tức lộ rõ bản chất của mình.

Nếu Minh Vân hoặc các cô con dâu ngoài đời thực đều cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với lối sống của mẹ chồng và gia đình chồng thì Diệp không có suy nghĩ đó.

Dù sống trong nhà chồng, Diệp vẫn có cách khiến mẹ chồng phải làm theo ý mình. Thái độ sẵn sàng đối đầu cùng những lời đối đáp "thẳng tưng", không chút nhún nhường của Diệp có thể khiến các bà mẹ chồng không hài lòng, nhưng khán giả lại rất dễ chịu.

Những câu nói của con dâu tai quái khiến bà Phương chết đứng  - Ảnh 1.

Khi mới xuất hiện, Diệp luôn tỏ ra mình là cô gái khéo léo, nhẹ nhàng để lấy lòng bà Phương.

Bởi những điều Diệp nói khá hợp với tâm lý của các cô con dâu nhưng ngoài đời thực, có thể họ không dám thốt ra với mẹ chồng.

Ở tập 31, khi cùng đi siêu thị với mẹ chồng, thấy bà Phương cứ gọi mình là "chị Diệp" và xưng "tôi", Diệp lập tức chấn chỉnh:

"Mẹ, một lần cuối cùng con đề nghị mẹ, mẹ đừng có gọi chị này chị nọ nữa có được không ạ? Nếu mẹ không thể âu yếm gọi con là con ơi, thì mẹ cũng nên gọi là Diệp ơi. Mẹ gọi như thế người ngoài lại nghĩ mẹ con mình không yêu thương nhau".

Những câu nói của con dâu tai quái khiến bà Phương chết đứng  - Ảnh 2.

"Nếu mẹ không thể âu yếm gọi con là con ơi, thì mẹ cũng nên gọi là Diệp ơi".

Khó chịu vì bị mẹ chồng khuyên rằng đang mang bầu thì không nên đi giày cao gót hoặc trang điểm, Diệp đáp trả: "Phụ nữ bây giờ đến ngủ cũng phải đẹp. Mà buồn cười, con đánh phấn ở tận ngoài da, trên mặt chứ có ở trong bụng đâu, hại đến cháu mẹ thế nào được ạ".

Không chỉ "đấu tranh" để bản thân được thoải mái, Diệp còn cố tình thay đổi tư duy bảo thủ, tiết kiệm của bà Phương. Cô thẳng thắn khuyên mẹ chồng phải biết sửa soạn cho bản thân:

"Hôm nào con đưa mẹ đi mua sắm thêm mấy bộ quần áo nhé, từ hồi con về làm dâu đến bây giờ, có mấy bộ quần áo lỗi mốt mẹ cứ mặc đi mặc lại thôi".

Những câu nói của con dâu tai quái khiến bà Phương chết đứng  - Ảnh 3.

"Phụ nữ bây giờ đến ngủ cũng phải đẹp".

Trong tình tiết cao trào của tập 32, Diệp trở về trong trạng thái say khướt và bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Với tính cách thẳng thắn, đanh đá của Diệp, nhiều người cho rằng cô sẽ "cãi tay đôi" với mẹ chồng, song nhân vật này chỉ cười khẩy và buông 1 câu nhẹ nhàng khiến bà Phương "cạn lời":

"Ô buồn cười! Con là vợ anh Thanh, được cưới hỏi đàng hoàng về nhà này, chẳng có lý do gì con phải đi, trừ phi con và anh Thanh ly hôn mẹ mới có quyền đuổi".

Những câu nói của con dâu tai quái khiến bà Phương chết đứng  - Ảnh 4.

"Trừ phi con và anh Thanh ly hôn mẹ mới có quyền đuổi".

Không chỉ thẳng thắn đáp trả mẹ chồng, Diệp sẵn sàng chấn chỉnh cả chồng mình. Trong tập 33, khi Thanh yêu cầu Diệp chăm sóc bà Phương đang nằm viện, Diệp cao giọng đòi Thanh phải tự làm việc đó vì:

"Vợ là con dâu, chẳng qua cũng chỉ là người dưng, khác máu tanh lòng thôi, chủ yếu là mẹ muốn anh chăm sóc kìa. Còn tôi mà vào cũng chỉ bưng bô đổ rác… mà tôi nói thẳng, những việc đấy tôi sẽ thuê người làm".

Những câu nói của con dâu tai quái khiến bà Phương chết đứng  - Ảnh 5.

"Vợ là con dâu, chẳng qua cũng chỉ là người dưng, khác máu tanh lòng thôi".

Rõ ràng, những lời nói của Diệp tuy quá thẳng thắn và thiếu sự nhún nhường nhưng không phải là không có lý. Hơn nữa, bất cứ câu nói nào của Diệp, ngay cả khi xung đột nhất, cô đều gọi "mẹ", xưng "con" chứ không nổi đóa lên như Minh Vân và xưng hô "bà - tôi".

Điều này cho thấy Diệp không chỉ thẳng thắn mà còn "cao tay" hơn hẳn cô con dâu Minh Vân trong cách ứng xử với mẹ chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại