Nhu cầu giảm 1% so với năm 2021, Trung Quốc thừa khí đốt

Thái Bình - Ngọc Chí |

Lần đầu tiên trong gần 20 năm, mức tiêu thụ khí đốt của Trung Quốc trong mùa đông dự báo giảm.

Nhu cầu giảm 1% so với năm 2021, Trung Quốc thừa khí đốt - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Nguyên nhân là do nhu cầu phục vụ cho nền kinh tế năm nay không tăng cũng như việc sử dụng khí đốt trong sưởi ấm dự báo ở mức bình thường.

Tổng nhu cầu khí đốt trong năm 2022 của Trung Quốc dự báo khoảng 363,6 tỷ m 3 , giảm 1% so với năm 2021, lần đầu tiên nhu cầu giảm kể từ năm 2002. Trong mùa đông này, nhu cầu tiêu thụ là từ 168 - 190 tỷ m 3 .

Các chuyên gia khó tính toán chính xác nhu cầu khí đốt năm nay của Trung Quốc vì khó dự đoán mức độ phục hồi nền kinh tế. Tập đoàn dầu khí Quốc gia Trung Quốc PetroChina đảm bảo nguồn cung 109,5 tỷ m 3 khí đốt trong mùa đông năm nay, trong đó có 59 tỷ m 3 từ các mỏ trong nước.

Nhu cầu giảm 1% so với năm 2021, Trung Quốc thừa khí đốt - Ảnh 2.

Bể chứa khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại thành phố Nam Đông, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Do nhu cầu trong nước không tăng nên trong nhiều tháng qua, cơ quan chức năng Trung Quốc tăng hạn ngạch cho các tập đoàn dầu khí xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG). Các chuyên gia cho rằng nhờ các hợp đồng mua khí đốt dài hạn của Mỹ và các đường ống cung cấp từ Trung Á, Nga mà Trung Quốc có nguồn cung từ nước ngoài giá rẻ. Đây cũng là cơ hội để Trung Quốc gia tăng dự trữ quốc gia về khí đốt.

Việc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thừa khí đốt trong mùa đông đã góp phần giảm bớt tình trạng căng thẳng về nguồn cung và giá cả khí đốt trên thế giới. Nguồn cung khí đốt của Trung Quốc hiện nay khá dồi dào từ nhập khẩu và sản lượng trong nước tăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại