Nhóm thanh niên rượt đuổi trên cao tốc, 2 người nhập viện

Minh Toàn |

Hai thanh niên có biểu hiện say xỉn bị một nhóm gồm 3 đối tượng rượt đuổi trên đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Cả 2 tông vào dải phân cách, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 6/10, thông tin từ phía Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) – đơn vị quản lý khai thác đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây cho hay, khoảng 15h50' ngày 5/10, Nguyễn Thành Sang (ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy mang BKS: 60C1 - 213.33 chở Thái Hoàng Khang (ngụ tỉnh Kiên Giang) có biểu hiện say xỉn bị 3 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đuổi theo.

Nhóm người này đuổi nhau theo hướng từ nút giao thông An Phú vào đường cao tốc. Nhân viên chốt trực đầu đường thuộc Công ty VECE phát hiện sự việc ra tín hiệu nhóm đối tượng dừng lại.

Nhưng chỉ có 3 thanh niên dừng xe lại, còn Sang và Khang vẫn không chấp hành.

Hai thanh niên tiếp tục vượt qua trạm thu phí Long Phước, 2 người này bị nhân viên chặn lại nhưng vẫn cố tình đâm vào thanh chắn barrier để vượt trạm thu phí.

Chạy được khoảng 300m thì bất ngờ tông vào dải phân cách ngã nhào ra đường khiến cả 2 bị thương ở mặt, tay và chân. Những nhân viên đường cao tốc đã đưa 2 người đến Bệnh viện Q.2 cấp cứu.

Nhóm thanh niên rượt đuổi trên cao tốc, 2 người nhập viện - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Công ty VECE kịp thời phối hợp với lực lượng CSGT đến hiện trường xử lý vụ việc và bàn giao chiếc xe máy cho Công an quận 9 điều tra theo thẩm quyền.

"Dù chúng tôi đã tuyên truyền, lắp đặt các biển cấm các phương tiện xe mô tô, xe máy… lưu thông vào đường cao tốc nhưng không hiểu sao một số người vẫn cố tình không chấp hành.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, phối hợp với chính quyền, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền để người dân ý thức hơn", bà Nguyễn Thị Hoài Phương – Phó Giám đốc Cty VECE nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại