Nhóm thanh niên nhiễm Covid-19 sau khi dự 'tiệc ma túy' làm 218 hộ phải phong tỏa

T.Hà |

Nhóm người trên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố.

Phong tỏa khu dân cư, nơi các thanh niên dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Người lao động

Phong tỏa khu dân cư, nơi các thanh niên dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Người lao động

Ngày 7/9, một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức xác nhận với báo Tuổi Trẻ đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người", theo điều 295 Bộ luật hình sự.

Các thanh niên trong vụ việc gồm: Lê Hùng T. (21 tuổi), Nguyễn Khoa Hoàng A. (21 tuổi), Nguyễn Văn H. (27 tuổi, đều trú ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức).

Hành vi của ba thanh niên này xảy ra trong thời gian toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Vì họ nhiễm Covid-19 mà chính quyền phải phong tỏa 3 ấp của xã Quảng Thành với 218 hộ và 855 người từ ngày 17/8 đến này 2/9.

Trước đó, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 11/8, T. lén đi taxi sang một nhà nghỉ ở thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để sử dụng ma túy cùng nhóm nam nữ.

Ngày 13/8, T. tiếp tục rủ A. và H. thuê taxi đi lối tắt giữa hai huyện để né các chốt kiểm tra, qua thị xã Phú Mỹ để cùng chơi ma túy. Sau đó T. ở lại còn A. và H. về trong đêm.

Khuya 15/8, T. lại thuê xe đón A. và H. đi sử dụng ma túy. Đến tối 16/8, người nhà của T thấy con đi chơi về có dấu hiệu ho, sốt nên báo chính quyền xã đưa đi xét nghiệm. 

Các thanh niên sau đó được đưa đi cách ly y tế và được xác định dương tính với Covid-19.

UBND xã Quảng Thành đã lập biên bản để xử phạt 4 nam thanh niên này về hành vi không chấp hành quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại