Nhóm thanh niên đi Exciter cướp giật tài sản hàng loạt phụ nữ ở Đà Nẵng

Đình Thức |

Ba thanh niên là những học viên một trung tâm dạy nghề từ địa phương khác đến Đà Nẵng sử dụng xe Exciter rồi ra tay cướp giật tài sản của hàng loạt phụ nữ để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 29/6, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Thái, Nguyễn Văn Bình (21 tuổi, cùng trú xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) và Nguyễn Tấn Hoài Đạt (19 tuổi, trú huyện Krông Bông, Đắk Lăk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 27/6, Công an quận Cẩm Lệ nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Khánh Ly (23 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về việc bị 2 đối tượng đi xe Exciter cướp giật tài sản trên đường Lê Ngân (phường Khuê Trung).

Ngay khi nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê đã vào cuộc điều tra và phát hiện chiếc xe Exciter mang BKS 76G1-023.09 màu xanh trắng có nhiều đặc điểm trùng khớp với phương tiện kẻ cướp sử dụng để gây án.

Đây là xe của một nhóm thanh niên quê ở Quảng Ngãi và Đắc Lắk, trong đó có Thái, Bình và Đạt đang ở trọ trên đường Hàn Thuyên.

Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra đột xuất phòng trọ của nhóm thanh niên trên đã phát hiện, thu giữ chiếc điện thoại di động Samsung A5 của chị Ly vừa bị cướp giật.

Tại đây, Bình và Đạt đã thừa nhận vừa thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị Ly. Hai đối tượng được đưa về cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ. Bình và Đạt khai nhận cùng với Thái đã thực hiện trót lọt hơn 10 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng chỉ trong 10 ngày từ 20/6 đến 27/6.

Các đối tượng cho biết vừa từ các địa phương khác về Đà Nẵng học nghề. Do thiếu tiền tiêu xài nên cùng nhau đi cướp tài sản của các nạn nhân là phụ nữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại