Nhóm người Lào mang súng, vận chuyển hơn 50.000 viên ma túy tổng hợp

Bảo Ngọc |

Nhóm người vận chuyển hơn 50.000 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá mang theo khẩu súng K59 đã lên nòng.

Ngày 20/3, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Ty an ninh tỉnh Salavan (Lào) triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 19/3, cơ quan chức năng hai nước đã bắt giữ 5 đối tượng người Lào, gồm: Tôm Păn Nha Thit (SN 1989, tỉnh Savannakhet, Lào); Bun My Sút Tha la Si (SN 1990, tỉnh Chăm Pa Sắc); Seng La Mit Năm tha Vông (SN 1991, tỉnh Savannakhet); Sut thi Đết (SN 1979, tỉnh Savannakhet); SiSaVẵn InthiThệt (SN 1980, tỉnh Savannakhet) đang có hành vi vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Nhóm người Lào mang súng, vận chuyển hơn 50.000 viên ma túy tổng hợp - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng người Lào bị bắt cùng tang vật

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59 với 8 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng và 2 xe ô tô.

Đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong đường dây ma túy lớn hoạt động từ Thái Lan sang Lào, rồi vận chuyển vào các tỉnh của Việt Nam như: Kon Tum, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị tiêu thụ.

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị hiện đã tiến hành bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Ty an ninh tỉnh SalaVan (Lào) và cung cấp thông tin để lực lượng chức năng nước bạn Lào tiếp tục truy xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại