Nhóm cướp tiền của vợ chồng tài xế xe tải trên đại lộ Thăng Long khai gì?

Hoàng Hải |

Bước đầu, tại cơ quan công an, nhóm nam thanh niên có hành vi cướp tiền của vợ chồng anh Nguyễn Đình Tài (làm nghề tài xế xe tải) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Anh Đức (SN 1993, ở tỉnh Bắc Ninh), Vương Đình Hưng (SN 1991, ở Gia Lâm, Hà Nội), Trần Tuấn Anh (SN 1995, ở Quảng Ninh).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, rạng sáng ngày 21/6, Hưng rủ Đức đi trộm tài sản của lái xe tải trên các tuyến đường cao tốc ở địa bàn Hà Nội.

Trên đường đi, Hưng thủ trong người người con dao dài 20cm, Đức mang theo 1 khẩu súng ngắn dạng côn xoay bên trong có lắp sẵn 6 viên đạn.

Để tránh bị phát hiện, cả hai đều bịt khẩu trang, đèo nhau bằng xe máy.

Phát hiện xe tải của anh Nguyễn Đình Tài (SN 1987, quê Vĩnh Phúc) đỗ ven đường đại lộ Thăng Long đoạn gần cầu vượt Phú Đô hai nam thanh niên này liền áp sát chiếc xe tải.

Sau đó, Đức trèo lên quan sát, thấy anh Tài và chị Lê Thị Thảo (SN 1990, vợ anh Tài) đang ngủ say liền bảo Hưng lấy túi xách. Tuy nhiên, anh Tài tỉnh giấc phát hiện nên giật lại. 

Lúc này, do anh Tài không chịu buông tay nên Hưng lấy con dao nhọn mang theo sẵn trong người đâm anh Tài 2 nhát, còn Đức rút súng trong túi ra bắn chỉ thiên uy hiếp.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Hữu Bình (ở Vĩnh Phúc) đang điều khiển xe tải di chuyển trên đại lộ Thăng Long thấy sự việc nên đã lái xe va vào xe của Đức khiến xe 2 tên cướp đổ xuống đường.

Sau đó, Đức dựng xe lên rồi rút khẩu súng nhằm vào xe của anh Bình đe doạ trước khi cùng Hưng phóng xe bỏ chạy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, ngoài vụ cướp trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến khi bị bắt, lợi dụng thời điểm các lái xe đỗ xe trên đường cao tốc, hạ cửa kính để ngủ, bọn chúng đã gây ra 5 vụ trộm cắp trên các tuyến đường cao tốc trên cao đi cầu Thanh Trì, đại lộ Thăng Long…

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều vũ khí "nóng", trong đó có 3 khẩu súng ngắn và nhiều viên đạn.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra mở rộng vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại