Nhóm cực đoan Ukraine âm mưu đảo chính tại Nga

P.Nghĩa |

Tổng công tố Nga Yuri Chaika hôm 26-4 cảnh báo một nhóm cực đoan đến từ Ukraine đang cố gắng kích động bất ổn nhằm thực hiện đảo chính trong lòng nước Nga.

Ông Chaika tiết lộ với hãng tin Sputnik rằng những người ủng hộ phe cực hữu Right Sector của Ukraine đã nỗ lực kích động bạo loạn để châm ngòi cho một cuộc đảo chính ở Nga.

“Hoạt động truy cập vào mạng xã hội Vkontakte – được sử dụng bởi Right Sector - đã bị chặn. Những kẻ này cố tình kích động bạo loạn và biểu tình công cộng với mục đích thực hiện đảo chính ở Liên bang Nga” – ông Chaika nói.

Right Sector được biết đến với rất nhiều hành vi bạo lực, trong đó có nghi vấn thiêu sống 48 người ở TP Odessa – Ukraine. Các chiến binh của nhóm cũng tham gia vào cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine và bị cáo buộc chủ mưu các vụ tấn công thợ mỏ và giam giữ nhân chứng dưới lòng đất.

Nhóm cực hữu này còn đe dọa phá vỡ các thỏa thuận ngừng bắn Minsk mong manh ở miền Đông Ukraine. Từ tháng 1-2015, Right Sector bị Nga liệt vào danh sách cấm, không được pháp luật thừa nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại