Nhìn lại những phát ngôn về trạm thu phí Cai Lậy

Đồ họa: Tấn Rin; Dữ liệu: Lê Phong - Thúy An |

Mời bạn đọc cùng Báo Người Lao Động nhìn lại những phát ngôn liên quan đến trạm thu phí Cai Lậy thời gian qua.

Nhìn lại những phát ngôn về trạm thu phí Cai Lậy - Ảnh 1.

Ngày 16-8, Bộ GTVT đã chọn phương án giảm giá vé thu phí ở trạm Cai Lậy từ 35.000-180.000 đồng xuống 25.000-140.000 đồng nhưng nhiều tài xế vẫn không đồng ý

Nhìn lại những phát ngôn về trạm thu phí Cai Lậy - Ảnh 2.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trước thông tin dù giảm giá vé nhưng tài xế vẫn mang tiền lẻ để phản đối, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết: "Tài xế phản đối là việc của họ, còn việc của chúng tôi là thu phí"

Nhìn lại những phát ngôn về trạm thu phí Cai Lậy - Ảnh 3.

Trả lời trên Báo Người Lao Động trước việc nhiều tài xế mang tiền lẻ, bỏ tiền vào chai nhựa ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT đã chia sẻ quan điểm nói trên.

Nhìn lại những phát ngôn về trạm thu phí Cai Lậy - Ảnh 4.

Người đại diện trạm thu phí Cai Lậy cho biết nếu chọn phương án dời trạm thu phí vào đường tránh 12 km thì đơn vị này sẽ trả lại dự án cho Nhà nước.

Lý do, đơn vị sẽ không đủ khả năng hoàn vốn, đổ nợ vì mỗi tháng trả lãi ngân hàng lên đến gần 10 tỉ đồng.

kể, dự kiến năm 2020, đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận hoàn thành sẽ không còn nhiều phương tiện lưu thông qua Cai Lậy nên hoàn vốn rất khó khăn.

Nhìn lại những phát ngôn về trạm thu phí Cai Lậy - Ảnh 5.

Ngày 17-8, tại cuộc họp báo Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã có những phát ngôn liên quan đến số phận trạm thu phí Cai Lậy và lý giải việc "biến mất" của 2 cây cầu ở đường tránh 12km.

Nhìn lại những phát ngôn về trạm thu phí Cai Lậy - Ảnh 6.

Trong cuộc họp báo 17-8, Bộ GTVT đổ lỗi cho UBND tỉnh Tiền Giang về việc chọn vị trí trạm thu phí, đề xuất phí thu từ 35.000-180.000 đồng. Sau đó ngày 18-8, đại diện UBND tỉnh đã phản ứng về thông tin này.

Nhìn lại những phát ngôn về trạm thu phí Cai Lậy - Ảnh 7.

Trước cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GTVT đã bày tỏ quan điểm như trên khi nói về trạm thu phí Cai Lậy

Nhìn lại những phát ngôn về trạm thu phí Cai Lậy - Ảnh 8.

Chiều 15-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến, thảo luận về báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)”.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã bày tỏ quan điểm nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Cùng chuyên mục
ĐBQH: Muốn tăng trưởng từ 8% trở lên, cần giao KPI cho cán bộ, công chức

ĐBQH: Muốn tăng trưởng từ 8% trở lên, cần giao KPI cho cán bộ, công chức

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) cho rằng, cần có chỉ tiêu đánh giá KPI, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức Nhà nước định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm.

Lào Cai có tân Bí thư thư Tỉnh ủy 48 tuổi

Lào Cai có tân Bí thư thư Tỉnh ủy 48 tuổi

Ông Trịnh Xuân Trường, sinh năm 1977, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top