Nhiều tòa nhà chìm trong sương mù dày đặc ở Sài Gòn

Việt Hoàng - Khắc Thành |

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân gây ra sương mù vào sáng sớm ở TP.HCM là độ ẩm không khí tăng cao sau cơn mưa.

Nhiều tòa nhà chìm trong sương mù dày đặc ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Sáng sớm 25/10, màn sương mù dày đặc xuất hiện ở trung tâm TP.HCM và các quận, huyện lân cận.

Nhiều tòa nhà chìm trong sương mù dày đặc ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Nhiều tòa nhà chìm trong sương.

Nhiều tòa nhà chìm trong sương mù dày đặc ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Nhiều tòa nhà chìm trong sương mù dày đặc ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Đến khoảng 6h30, một cơn mưa trút xuống TP.HCM, lớp sương mù này mờ dần rồi biến mất.

Nhiều tòa nhà chìm trong sương mù dày đặc ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Sương mù thi thoảng vẫn xuất hiện ở TP.HCM trong những ngày qua.

Nhiều tòa nhà chìm trong sương mù dày đặc ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, các tỉnh, thành trong khu vực đang chịu ảnh hưởng của mùa mưa. Những cơn mưa thường xuyên rút xuống khiến độ ẩm không khí tăng cao, gây nên hiện tượng sương mù vào sáng sớm.

Nhiều tòa nhà chìm trong sương mù dày đặc ở Sài Gòn - Ảnh 7.

"Do đó, không chỉ TP.HCM, mà các địa phương khác của Nam Bộ trong mùa mưa thi thoảng cũng xuất hiện sương mù", ông Dũng nói.

Về cơn mưa bất thường vào sáng nay, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, trên khu vực các tỉnh như Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đang có những khối mây dông phát triển, gây mưa.

Những khối mây này tiếp tục phát triển, gây mưa cho các tỉnh, thành nói trên và lan sang các khu vực lân cận. Trong cơn giông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Đám mây dông dự báo gây mưa cho một số địa phương Nam Bộ ngày 25/10. Ảnh Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại