Nhiều nước Trung Đông muốn mua vũ khí Nga tham chiến tại Syria

QS |

Cụ thể là các loại máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không Su-35, trực thăng tấn công Mi-28 và hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Trao đổi với hãng tin Sputnik, ông Victor Kladov - Giám đốc hợp tác quốc tế của Tập đoàn Rostec (Nga) cho biết, nhiều quốc gia Trung Đông đã bày tỏ sự quan tâm đến những loại vũ khí Nga tham gia chiến dịch quân sự tại Syria.

Cụ thể là các loại máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không Su-35, trực thăng tấn công Mi-28 và hệ thống tên lửa phòng không S-400.

"Chiến dịch này đã thúc đẩy chúng tôi cải tiến các loại vũ khí và thu hút sự quan tâm của khách hàng nước ngoài vào công nghệ của mình, bởi những hệ thống này đã chứng tỏ khả năng của chúng trong thực chiến. Nhiều quốc gia Trung Đông đã bày tỏ mong muốn mua những công nghệ đó" - ông Kladov nói.

Tháng 12 năm ngoái, hãng tin RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại một cuộc họp cấp cao cho biết, trong chiến dịch quân sự ở Syria Nga đã có cơ hội thử nghiệm 162 vũ khí hiện đại.

"Trong chiến dịch tại Syria, 162 vũ khí hiện đại đã được thử nghiệm trong thực chiến, chứng minh được sự hiệu quả" - ông Shoigu cho hay.

Theo ông Shoigu, trong số các vũ khí được quân đội nước này thử nghiệm ở Syria, có các chiến đấu cơ Su-30SM, Su-34, Su-35, trực thăng Mi-28N, Ka-52, tên lửa hành trình Kalibr cùng với một số vũ khí khác.

Trực thăng Mi-28 Nga tấn công diệt IS ở phía đông tỉnh Homs

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại