Nhiều người quá khích tiếp tục chặn quốc lộ 1, tấn công cảnh sát vào trưa nay

Bảo Bình |

Những người này chặn xe, ném đá, tấn công lực lượng công an, phong tỏa quốc lộ 1, đoạn ngã 3 Cầu Nam (Bình Thuận).

Trưa 11/6, ông Trần Quốc Tài, Phó chủ tịch UBND thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong, Bình Thuận), cho biết trên báo Zing.vn, những người quá khích lại tiếp tục chặn quốc lộ 1, tại ngã 3 Cầu Nam.

Theo đó, khoảng 11h, một đám đông tụ tập trên quốc lộ 1, đoạn ngã 3 Cầu Nam. Những người này chặn xe, ném đá, tấn công lực lượng công an, phong tỏa quốc lộ 1 đoạn đi qua khu vực này.

Ông Tài cho biết thêm những người quá khích đã phá hoại trụ sở cơ quan PCCC của tỉnh đóng tại huyện Tuy Phong, đập phá hư hại gần toàn bộ tài sản, 5 ôtô bị đốt.

Nhiều người quá khích tiếp tục chặn quốc lộ 1, tấn công cảnh sát vào trưa nay - Ảnh 1.

hiều người quá khích đã tràn vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận đập phá. Ảnh: Người lao động

Trước đó, từ chiều tối 10/6, nhiều người dân quá khích ở một số khu vực của huyện Tuy Phong và TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tràn ra đường gây rối khiến xe cộ không thể lưu thông.

Đỉnh điểm là tối 10/6, hàng ngàn người đã xô cổng, tràn vào các trụ sở UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận đập phá.

Những người quá khích còn giật bảng tên của một đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận cũng như giật đổ hàng rào trụ sở UBND tỉnh, ông Huỳnh Thái Dương, phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận thông tin trong buổi họp báo chiều 11/6.

Nhiều chiến sĩ đã bị thương khi ngăn cản những người quá khích.

Đến rạng sáng 11/6, giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua 2 tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận mới được thông suốt, sau nhiều giờ bị ách tắc.

Tại tỉnh Ninh Thuận, đến trưa 11/6, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tuần tra, kiểm soát, bố trí người tại các điểm nút giao thông, các tuyến đường trọng yếu để đảm bảo trật tự.

Nhiều hãng xe khách ở Ninh Thuận cho biết họ đã bị thiệt hại không ít khi hàng trăm hành khách ở Ninh Thuận có nhu cầu đi TP HCM và các tỉnh phía Nam, vào tối 10/6, đã trả vé vì sự đình trệ của quốc lộ 1, ghi nhận trên báo Người lao động.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại