Nhiều người kéo nhau đến nhà trưởng ấp để "làm rõ số gạo", chủ tịch xã nói có thể do một số người dân hiểu lầm

PV |

Chủ tịch UBND xã Bình Hưng khẳng định với báo Pháp luật TP.HCM, sự việc đáng tiếc xảy ra có thể do một số người dân hiểu lầm.

Người dân kéo nhau đến nhà Trưởng ban điều hành Mặt trận ấp 5, xã Bình Hưng. Ảnh cắt từ clip của Người lao động

Người dân kéo nhau đến nhà Trưởng ban điều hành Mặt trận ấp 5, xã Bình Hưng. Ảnh cắt từ clip của Người lao động

Tờ Người lao động mới đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người dân kéo đến nhà của Trưởng ban công tác Mặt trận ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, để làm rõ số gạo được cất trong nhà. Bởi vì có thông tin cho rằng đây là gạo cứu trợ cho người dân.

Trong clip, khi cánh cửa được hé, bên trong căn nhà có chất nhiều bao gạo.

Nhiều người kéo nhau đến nhà trưởng ấp để làm rõ số gạo, chủ tịch xã nói có thể do một số người dân hiểu lầm - Ảnh 1.

Số gạo để trong nhà. Ảnh cắt từ video của Người lao động

Trả lời nguồn trên, ông Trần Minh Hà, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, khẳng định, số gạo để ở nhà trưởng ấp là gạo được ban điều hành ấp 5 tự vận động từ nhà hảo tâm và mạnh thường quân. Theo quy định, gạo sẽ gửi vào văn phòng ấp. Tuy nhiên, hiện trụ sở xuống cấp dễ làm hư hỏng gạo, nên đơn vị chức năng chuyển số gạo đến gửi tạm nhà Trưởng ban công tác Mặt trận ấp 5.

Ông Hà nói, theo kế hoạch sáng mai giới chức xã sẽ đi trao cho 300 công nhân xây dựng công trình nhà ở Đại Phúc bị mắc kẹt, nhưng hôm nay đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

"Căn nhà này được anh tổ trưởng cho chính quyền địa phương mượn làm chốt trực dân phòng trong thời gian khu vực bị phong tỏa do Covid-19 vừa qua", Chủ tịch Hà nói trên báo Pháp luật TP.HCM về căn nhà có chứa nhiều bao gạo.

Cũng theo chia sẻ của ông Hà với báo Pháp luật TP.HCM, sự việc đáng tiếc xảy ra có thể do một số người dân hiểu lầm. Còn bà con ở ấp 5 được chính quyền địa phương chăm lo đầy đủ thực phẩm trong những ngày giãn cách xã hội.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại