Nhiều di vật, mẩu xương được tìm thấy ở vị trí nghi mộ tập thể tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đức Nguyên |

Nhiều di vật gồm nón tai bèo, dép râu, cáng cứu thương, cả những mẩu xương được lực lượng tìm kiếm phát hiện quanh khu vực nghi mộ tập thể liệt sỹ ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Liên quan đến cuộc khai quật tại vị trí nghi có mộ tập thể các chiến sĩ giải phóng hy sinh trong trận tổng tấn công Mậu Thân đợt 1 năm 1968 tại Tân Sơn Nhất, ngày 11/7 thông tin trên báo Tiền Phong, thiếu tướng Trần Hữu Tài - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 cho biết:

"Nhiều di vật đã tìm thấy, quân đội vẫn tiếp tục tìm kiếm tích cực, thận trọng. Chúng tôi chưa thể kết luận điều gì ngay lúc này".

Tại hiện trường khu vực tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã cẩn trọng tách bóc từng lớp đất để đưa các di vật lên mặt đất. Nhiều nhất là các tấm vải dù, quần áo, nón tai bèo, cáng cứu thương… Ngoài ra còn có các di vật là các đầu đạn, hộp đạn AK…

Cũng theo thiếu tướng Trần Hữu Tài, việc tìm được các di vật như quần áo, dép râu, cáng cứu thương,… là tín hiệu rõ ràng về một hố chôn tập thể tuy nhiên chưa thể kết luận được điều gì mà cần phải tiếp tục tìm kiếm, phân tích một cách cẩn trọng, chính xác trước khi thông tin chính thức.

Nhiều di vật, mẩu xương được tìm thấy ở vị trí nghi mộ tập thể tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Theo quan sát của PV báo Tuổi Trẻ, trong ngày 11/7, lực lượng tìm kiếm đã đào thêm hai hố tìm kiếm. Hố thứ nhất đào vào buổi sáng, dài khoảng 8 m, rộng hơn 2m, và sâu khoảng 1,5m. Buổi chiều, một hố nữa được đào với diện tích hẹp hơn.

Trước đó, khi đào đến phần đất mềm, đội quy tập đã phát hiện một số mẫu xương còn khá nguyên vẹn. Các mẫu xương mới phát hiện này được bảo quản cẩn thận để phục vụ công tác giám định.

Theo KTS Nguyễn Xuân Thắng những cáng cứu thương được tìm thấy cùng chủng loại với cáng cứu thương được phát hiện tại mộ tập thể các chiến sĩ giải phóng quân hy sinh trong trận Mậu Thân đợt 1 năm 1968, vừa được quy tập tại sân bay Biên Hòa.

Ông Vũ Chí Thành – trung đội phó đại liên, tiểu đoàn 16 – đơn vị trực tiếp đánh vào cánh tây sân bay Tân Sơn Nhất khẳng định trên báo Tuổi trẻ, nhiều đôi dép cao su được khai quật chính là loại dép mà các đồng đội của ông mang khi tham gia chiến dịch.

Việc tìm kiếm mộ liệt sĩ quy mô lớn trong sân bay Tân Sơn Nhất lần này được triển khai từ ngày 6/7, xuất phát từ thông tin được cung cấp bởi nhiều nhân chứng, trong đó có những hình ảnh, tư liệu do KTS Nguyễn Xuân Thắng cung cấp.

Sau khi phát hiện hài cốt liệt sĩ hy sinh ở sân bay Biên Hòa ngày 13/4, ông Thắng đã tiếp tục tìm kiếm tài liệu, hình ảnh và liên hệ với các cựu binh Mỹ để tìm manh mối nghi có hố chôn tập thể bộ đội tại sân bay Tân Sơn Nhất hi sinh năm 1968.

Theo dữ liệu và hình ảnh của nhóm cựu binh Mỹ và kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp, Bộ tư lệnh TP.HCM phát hiện nhiều cơ sở cho thấy còn mộ tập thể hàng trăm liệt sĩ trong sân bay Tân Sơn Nhất.

Khu vực khảo sát thực địa là khu đất rộng 7ha, nằm ở phía tây (phía đường băng máy bay cất cánh) sân bay Tân Sơn Nhất, liền kề mũi tàu đường Cộng Hòa và Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình.

Tìm thấy nhiều dị vật, mẩu xương tại Tân Sơn Nhất

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại