Nhiều chủ máy gặt "tố" bị công an xã thu tiền "bảo kê"?

Gia Hưng |

Để được "thoải mái" gặt lúa trên địa bàn, mỗi chủ máy gặt sẽ phải ký vào bản cam kết và đóng số tiền 2 triệu đồng cho công an xã khiến nhiều người bức xúc.

Sự việc nói trên đang diễn ra tại xã Bắc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) khiến nhiều người bức xúc.

Theo những người là chủ máy gặt đập liên hoàn phản ánh, thời gian gần đây nếu muốn được gặt yên ổn trên đồng ruộng thì công an xã Bắc Thành lại yêu cầu họ phải đóng tiền 2 triệu đồng không rõ lý do và ký vào bản cam kết do xã đặt ra.

Nhiều chủ máy gặt tố bị công an xã thu tiền bảo kê? - Ảnh 1.

Nhiều chủ máy gặt tố bị công an xã thu tiền bảo kê? - Ảnh 2.

Bản cam kết do xã Bắc Thành tự đề ra rất sơ sài, không nói rõ lý do thu 2 triệu đồng và không nói việc sẽ trả lại khiến chủ máy gặt bức xúc.

Ông Nguyễn Đức Khoái (quê ở tỉnh Nam Đình) trình bày, biết các xã ở huyện Yên Thành có nhu cầu lớn nên sau khi đầu tư tiền mua máy, ông đã đưa máy vào để gặt thuê lấy công làm lãi.

Thế nhưng khi đến xã Bắc Thành để gặt thuê, ông Khoái đã bị Công an xã yêu cầu ký vào bản cam kết rồi thu số tiền 2 triệu đồng.

"Họ thu của tôi số tiền 2 triệu đồng mà không nói lý do gì cả. Khi tôi hỏi thì được công an trả lời số tiền này là để "bao máy" hoạt động yên ổn trên địa bàn", ông Khoái chia sẻ.

"Mọi năm một số đối tượng lạ đe doạ các chủ máy gặt và phải đưa tiền cho họ. Còn năm nay, Công an xã lại thu tiền mà không rõ ràng thì khác gì cũng thu tiền "bảo kê".

Chúng tôi đầu tư máy 1 số tiền lớn mà mỗi mùa chỉ gặt được vài mẫu lúa, mỗi sào chỉ được 160-180 nghìn đồng. Vậy mà còn bị thu nhiều tiền thế này thì chẳng còn đâu tiền công lời nữa", một chủ máy gặt khác xin được dấu tên chia sẻ.

Nhiều chủ máy gặt tố bị công an xã thu tiền bảo kê? - Ảnh 3.

Mùa Hè Thu đang vào vụ nên người dân rất cần đến máy gặt.

Không chỉ riêng ông Khoái mà các chủ máy gặt khác hoạt động trên địa bàn xã Bắc Thành đều phải ký bản cam kết này và đóng tiền 2 triệu đồng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Bằng - Trưởng công an xã Bắc Thành xác nhận việc các chủ máy gặt ký vào bản cam kết do xã đề ra và đóng số tiền 2 triệu đồng là có thật

Tuy nhiên, ông Bằng phủ nhận việc thu tiền này là để "bảo kê" mà cho biết đây chỉ là ký cam kết, thu tiền bảo lãnh, để quản lý số lượng máy gặt trên địa bàn và để họ hoạt động được an toàn hơn.

Theo ông Bằng, vào những mùa vụ trước đều có những đối tượng lạ quấy rối các chủ máy gặt và đe doạ lấy tiền. Vậy nên để bảo vệ các chủ máy gặt, xã Bắc Thành đã họp bàn và triển khai phương án cho chủ máy gặt ký cam kết và nộp tiền bảo lãnh.

"Hiện trên địa bàn xã có 21 máy gặt và chúng tôi thu của 19 chủ máy. 2 máy là người của trên địa bàn xã thì xã quản lý được nên không thu.

Chúng tôi mời các chủ máy lên uỷ ban xã đăng ký. Sau đó ký vào bản cam kết và đóng 2 triệu đồng. Số tiền này chúng tôi chỉ tạm thu.

Nếu sau này khi hết vụ mùa mà họ không gây mất an ninh trật tự trên đồng, không hư hỏng đường, cầu, cống thì xã sẽ trả lại cho họ và chỉ thu 15 nghìn đồng tiền lưu trú với mỗi máy theo quy định.

Nếu họ làm hỏng đường sẽ được xã bàn bạc lại với chủ máy rồi để sửa chữa và trừ vào số tiền 2 triệu họ đã đóng", ông Bằng khẳng định lúc thu tiền chủ máy gặt có biên lai tạm và đóng dấu treo của xã.

Nhiều chủ máy gặt tố bị công an xã thu tiền bảo kê? - Ảnh 4.

Ông Lê Văn Thuỳ - Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Thành (bìa phải) và ông Nguyễn Đức Bằng - Trưởng công an xã thông tin sự việc.

Ông Bằng khẳng định từ khi triển khai phương án này được sự đồng thuận của người dân và chưa thấy xảy ra tình trạng các chủ máy gặt bị đối tượng lạ đe doạ.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Văn Thùy - Phó chủ tịch UBND xã Bắc Thành cũng khẳng định việc thu tiền chủ máy gặt chỉ để họ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn chứ không hề có chuyện trục lợi riêng tư.

Thế nhưng, hiện các chủ máy gặt đang bức xúc bởi trong bản cam kết xã này đề ra không hề nói điều khoản sẽ trả lại số tiền đã đóng cho họ. Các chủ máy gặt lo lắng khi xong mua vụ thì biết kêu ai để lấy lại tiền?.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại