*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dự báo, nắng nóng ở miền Bắc sẽ kết thúc từ tháng 9, không khí lạnh đến sớm, cao điểm mùa mưa bão tập trung vào cuối năm ở miền Trung.
Dự báo từ nay đến cuối năm 2024 sẽ có khoảng 11-13 cơn bão/ATNĐ trên Biển Đông và 5-7 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và ATNĐ có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão (từ tháng 9-11/2024)
Sáng 29/4, thời tiết khu vực Hà Nội dịu nhiệt sau chuỗi ngày nóng đỉnh điểm. Tại một số địa điểm vui chơi tại Thủ đô bắt đầu có dấu hiệu lui tới vui chơi của người dân và du khách.
Mặc dù sống ở nơi lạnh nhất thế giới với nhiệt độ trung bình là âm 50 độ C, nhưng những người dân nơi đây vẫn có tuổi thọ trung bình khá cao.
Trong nhiều thế kỷ, 37°C được coi là tiêu chuẩn nhiệt độ của cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất cho thấy nhiệt độ cơ thể con người đang giảm dần.
Là một trong nhiều siêu Trái Đất có khả năng hỗ trợ sự sống lần đầu tiên được quan sát bởi Kính viễn vọng Không gian Kepler của NASA vào năm 2009.
Các chuyên gia cảnh báo rằng nhiệt độ toàn cầu vẫn có thể trở nên nóng hơn nữa. Nguyên nhân là gì?
Trồng cây gây mây, bảo vệ Trái Đất.
Chim cánh cụt ở Nam Cực sống trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt khi nhiệt độ ở đây có thể giảm xuống đến -40°C và tốc độ của gió có thể đạt đến 140km/giờ. Vậy tại sao, lông loài chim này không bao giờ bị đóng đá?
Trong khi con người vẫn đang loay hoay tìm cách đóng băng cơ thể để sau đó có thể hồi sinh thì một loài động vật đã và đang làm điều này vào mỗi mùa đông.
Ngày 27/5, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã nhận định về xu hướng khí hậu toàn cầu, theo đó nhiệt độ Trái đất có thể tăng 1,5 độ C trong vòng 5 năm tới.
Các nhà thiên văn học gần đây đã đưa ra cảnh báo rằng hai vệt đen trên bề mặt của Mặt trời có thể sẽ tạo ra một cơn bão khủng khiếp và tấn công Trái đất trong tương lai.
Tâm điểm