Nhậu say, đánh chết người vì tưởng bị chửi

Thanh Huyền |

Trên đường đi nhậu về, 4 gã thanh niên tưởng có người chửi mình nên xông vào đánh khiến nạn nhân tử vong.

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa hình sự xét xử 4 bị cáo về tội danh Giết người.

Theo cáo trạng truy tố và diễn biến tại phiên tòa cho thấy: Khoảng 23 giờ ngày 13/10/2017, Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1994; Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1991; Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1994  đều  trú thôn Long Thọ, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 1993 ở thôn Sấm 1, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình sau khi cùng nhau uống rượu xong trên đường đi bộ tại khu đất giãn dân, thuộc khu Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, thì gặp anh Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1993 và vợ là chị Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1993, đang dắt xe máy đi bộ, nói chuyện to tiếng với  nhau.

Nhóm của Hào cho rằng anh Đạt chửi mình, nên Hiếu cùng Hào, Lương, Tuyến lao vào dùng tay, chân đấm đá anh Đạt, bị đánh anh Đạt bỏ chạy được khoảng 4m thì bị ngã xuống đường. Lúc này, Tuyến nhặt 01 thanh gỗ ở ria đường dài khoảng 1m, bản rộng 4cm, dầy 1cm, Hào nhặt 01 viên gạch chỉ ở ria đường, tiếp tục lao vào đánh anh Đạt. 

Tuyến dùng thanh gỗ vụt vào người anh Đạt, Hào dùng gạch đập vào vùng đầu anh Đạt. Hậu quả làm anh Đạt bị tử vong.

VKSND tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Lương về tội "Giết người" theo quy định tại theo Điểm n Khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999, nay là Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Kết thúc phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hào 20 năm tù; Nguyễn Minh Hiếu 18 năm tù; Nguyễn Văn Tuyến 17 năm tù; Nguyễn Văn Lương 15 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại